Trận so găng 300 triệu USD:

“Chỉ Mayweather mới cản nổi trận đấu diễn ra”

Floyd Mayweather (giữa) theo dõi trận bóng rổ tại Miami trước khi gặp Pacquiao để thảo luận về trận so găng trị giá 300 triệu USD giữa hai võ sỹ. Ảnh: Getty Images.
Floyd Mayweather (giữa) theo dõi trận bóng rổ tại Miami trước khi gặp Pacquiao để thảo luận về trận so găng trị giá 300 triệu USD giữa hai võ sỹ. Ảnh: Getty Images.
TP - Đó là tuyên bố mà một cố vấn chủ chốt của võ sỹ Manny Pacquiao đưa ra khi đề cập đến khả năng hiện thực hóa trận đấu rất được mong đợi giữa võ sỹ hiện là nghị sỹ Philippines, Manny Pacquiao, và “độc cô cầu bại” người Mỹ Floyd Mayweather.

Sau cơ hội gặp gỡ ngắn ngủi giữa hai tay đấm giữa trận đấu bóng rổ của Miami Heat và Milwaukee Bucks tại Miami, Mayweather đã trực tiếp đến gặp Pacquiao ở khách sạn nơi tay đấm người Philippines đang trú ngụ.

Michael Koncz, cố vấn của Pacquiao, cho biết cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí xây dựng và ông rất lạc quan về khả năng hiện thực hóa trận siêu võ đài được mong chờ từ khá lâu này.

Hồi đầu tháng, Pacquiao tuyên bố anh đã chấp thuận mọi yêu cầu và điều kiện mà phía võ sỹ Mayweather đưa ra. Ngay cả ban giám đốc hai kênh truyền hình nổi tiếng là Showtime - có hợp đồng độc quyền với Mayweather, và HBO - hợp đồng độc quyền các trận đấu của Pacquiao, cũng đã làm việc với nhau về mọi vấn đề liên quan đến truyền hình trận đấu.

Trong cuộc gặp trong phòng khách sạn tại Miami, Mayweather bày tỏ mối quan ngại về những khúc mắc mà Koncz gọi là vấn đề truyền hình, song ông ta cũng cho biết mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết sau một cuộc trò chuyện với ông bầu Bob Arum của  Pacquiao và CEO kênh HBO Richard Plepler.

“Chúng tôi trao đổi với Bob và Richard và mọi chuyện được giải quyết rất nhanh”, Koncz cho biết. Theo Koncz, giờ ông lạc quan về việc tổ chức thành công trận so găng hơn so với tuần trước, khi tháp tùng Pacquiao tới Anh hội kiến Hoàng tử Harry. Tại London, Koncz và Pacquiao cũng gặp võ sỹ Amir Khan để xem liệu tay đấm người Anh có sẵn sàng đối mặt với Pacquiao trong trường hợp trận đấu Mayweather-Pacquiao không sắp xếp được. Amir Khan khẳng định anh ta sẵn sàng đối đầu Pacquiao một khi lời thách đấu được đưa ra.

Hồi đầu tháng Pacquiao tuyên bố sẽ bắt đầu nói chuyện với các đối thủ tiềm năng khác vào đầu tháng 2 nếu không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Mayweather vào thời điểm đó.

“Không ai có thể ngăn cản nổi trận đấu nữa. Tôi không, Bob Arum không. HBO không. Showtime không, Al Haymon (cố vấn của Mayweather) không. Những người duy nhất có thể dừng trận đấu là Floyd và Manny. Và lúc này, cả hai bọn họ đều khẳng định muốn thượng đài”, ông Koncz tuyên bố.

Nếu mọi chuyện thống nhất ổn thỏa, trận đấu 300 triệu USD sẽ được tổ chức ngày 2/5 tại đấu trường MGM Grand tại Las Vegas. Rất nhiều chi tiết về trận đấu đang được hoàn thiện, kể cả những tiểu tiết như loại găng các tay đấm sử dụng, ai sẽ là người lên đài trước và ai được giới thiệu sau. Ông Koncz cũng nhấn mạnh Pacquiao, bên cạnh chấp nhận tỷ lệ ăn chia 60-40 nghiêng về Mayweather, sẽ làm mọi thứ có thể để lôi Mayweather lên đài.

Nếu trận đấu được thống nhất, việc tuyên bố trận đấu thuộc về Mayweather, võ sỹ thường sử dụng các mạng xã hội để thông báo về các trận đấu của mình. Dự kiến, điều đó sẽ được thực hiện trong thời gian diễn ra trận Super Bowl, trận chung kết bóng bầu dục nổi tiếng của Mỹ sắp tới.

Post by Báo Tiền Phong

MỚI - NÓNG