Chỉ đạo giải tỏa toàn bộ ngôi làng xây ‘chui’ trên đất rừng

Một góc của ngôi làng "mọc" trái phép
Một góc của ngôi làng "mọc" trái phép
TPO - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng (Lâm Đồng) chỉ đạo phải giải tỏa trắng ngôi làng xây “chui”, xử lý đường điện từ TP.Đà Lạt kéo về cũng như việc khoan, đào giếng trái phép tại Tiểu khu (TK) 268 thuộc địa bàn xã Hiệp An.

Sáng 30/10, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng cho biết, sau khi Tiền phong phản ánh tình trạng xây hàng chục căn nhà trái phép tại TK 268, Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp với UBND huyện và các ngành để chỉ đạo những nội dung liên quan đến công tác bảo vệ rừng, giải tỏa công trình xây dựng trái phép…

Huyện ủy giao UBND huyện khẩn trương có thông tin chính thức gửi cơ quan báo chí, tiếp thu phản ánh tình trạng xây dựng công trình trái phép tại dự án của Công ty CP Du lịch sinh thái Phương Nam. Trong đó, thông tin rõ về nguồn gốc đất đai, hiện trạng sử dụng đất từ trước đến nay, số lượng công trình và quá trình phát hiện xử lý các công trình xây dựng trái phép.

Chỉ đạo giải tỏa toàn bộ ngôi làng xây ‘chui’ trên đất rừng ảnh 1 Một số căn sắp sửa hòa thành.

Cũng theo ông Phúc, trước mắt phải xây dựng kế hoạch xử lý đường điện từ TP.Đà Lạt kéo về TK 268 và việc khoan, đào giếng trái phép. Huyện cho thành lập tổ trực 24/24 tại khu vực trên để không phát sinh thêm bất cứ công trình vi phạm nào; thống kê các tổ chức, cá nhân có máy múc, máy đào đã tổ chức khoan giếng và xây dựng công trình cung cấp dịch vụ trái phép tại khu vực này cho các cơ quan chức năng để xử lý.

Chỉ đạo giải tỏa toàn bộ ngôi làng xây ‘chui’ trên đất rừng ảnh 2 Đường điện được kéo vào khu vực xây nhà trái phép.

Chủ trương của Bí thư huyện là tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái phép tại TK 268, còn phương án triển khai như thế nào thì UBND huyện sẽ có kế hoạch cụ thể.

Do số lượng nhà xây trái phép quá nhiều và tình hình rất phức tạp nên sẽ kết hợp cưỡng chế với vận động thuyết phục người dân tự tháo dỡ công trình.  Công an huyện cần khẩn trương rà soát, kiểm tra, xử lý các đối tượng cầm đầu kích động, lôi kéo người dân ngăn chặn việc giải tỏa, cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép tại khu vực này.

Chỉ đạo giải tỏa toàn bộ ngôi làng xây ‘chui’ trên đất rừng ảnh 3 Tập trung đông người khi lực lượng chức năng xuất hiện-ảnh CTV.

Bí thư Huyện ủy Đức Trọng cũng yêu cầu xác định cụ thể trách nhiệm của chủ dự án trong việc để đất bị lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép. Công ty CP Du lịch sinh thái Phương Nam phải trả chi phí giải tỏa; tích cực vận động thuyết phục các hộ dân tháo dỡ công trình xây dựng trái phép…

 Như Tiền phong đã phản ánh, trong số hơn 355 ha đất lâm nghiệp giao cho Công ty CP Du lịch sinh thái Phương Nam triển khai dự án, có tới 45 ha bị các hộ lấn chiếm và xây dựng trái phép cả ngôi làng với hơn 50 căn nhà khang trang. Các hộ còn ngang nhiên đưa phương tiện cơ giới vào cải tạo mở rộng hệ thống đường mòn nhỏ hẹp trước đây thành đường đá cấp phối với chiều ngang trung bình 4m.

Chỉ đạo giải tỏa toàn bộ ngôi làng xây ‘chui’ trên đất rừng ảnh 4 Ngang nhiên tháo hộ lan đường Đỗ Quyên để mở đường nội bộ vào ngôi làng "chui"

Vấn đề bức xúc nữa là, trong khi chính quyền địa phương phải huy động lực lượng thu giữ máy phát điện tại các công trình xây dựng trên đất rừng thì Điện lực Đà Lạt lại cấp điện cho khu vực này khiến việc xây dựng nhà trái phép ban đêm diễn ra rầm rộ hơn.

Ngay sau khi Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo làm rõ vụ việc báo Tiền phong phản ánh, UBND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản gửi các sở KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT, Xây dựng, Công thương và UBND huyện Đức Trọng yêu cầu kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi vi phạm tại TK 268.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.