Chém gục hàng xóm vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mâu thuẫn phát sinh từ tranh chấp hàng rào, cha con Nguyễn Ngọc Sang (trú TP Huế) đã dùng hung khí chém gục hàng xóm, gây tổn hại sức khỏe cho bị hại lên đến 55%.

TAND tỉnh TT-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người và cố ý gây thương tích đối với 3 bị cáo Nguyễn Ngọc Nam (SN 1983), Nguyễn Ngọc Sang (SN 1960), Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1981, cùng trú tại phường Thủy Xuân, TP Huế; cả 3 là cha con).

Chém gục hàng xóm vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai ảnh 1

Ba bị cáo Sang, Nam, Hoàng tại tòa. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, gia đình bị cáo Sang và gia đình anh Lê Văn D. có quan hệ bà con và là hàng xóm láng giềng tại tổ 12, khu vực 5 (phường Thủy Xuân, TP Huế). Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, giữa hai gia đình phát sinh mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai, tường rào dẫn đến nhiều lần cãi vã với nhau.

Khoảng 9 giờ ngày 27/9/2021, trong lúc anh D. và em trai Lê Văn Hải Đ. tiến hành xây móng cho ngôi nhà của anh Hải Đ, thì chị Nguyễn Thị Thu Hiền (con dâu ông Sang) dùng điện thoại chụp ảnh lại. Bực tức vì gia đình ông Sang đã nhiều lần chụp ảnh, nên anh D. có chửi bới gia đình ông Sang.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, tức tối vì anh D. có lời chửi bới xúc phạm, ông Sang chạy vào nhà lấy một cây rựa chạy ra phía anh D. Lúc này, Nam (con ruột của ông Sang) thấy vậy cũng lấy một cây rựa khác chạy theo sau.

Khi đến gần vị trí anh D. đang đứng, Nam xông lên, dùng rựa chém anh D, anh đưa xẻng lên đỡ, rồi bỏ chạy. Bị cáo Nam và bị cáo Sang cầm rựa đuổi theo. Cả hai dùng rựa chém nhiều nhát vào vùng đầu và người của anh D, khiến người này gục tại chỗ.

Trong lúc bị cáo Sang và bị cáo Nam đuổi chém anh D, bị cáo Hoàng (con trai ruột ông Sang) nghe thấy hai nhà xô xát, liền vào nhà cầm rựa xông qua chém anh Đ. Anh Đ. dùng xẻng chống trả rồi cả hai vật lộn với nhau. Trong quá trình vật lộn, anh Đ. bị rựa chém vào tay và đùi.

Giám định pháp y kết luận tỷ lệ thương tích, tổn hại sức khỏe của anh D. là 55%; tỷ lệ thương tích, tổn hại sức khỏe của anh Đ. là 2%.

Cả 3 bị cáo Sang, Nam, Hoàng đều có nhân thân xấu, từng bị phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích.

Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, nên HĐXX phải kéo dài thời gian nghị án.

Ngày 24/3, TAND tỉnh TT-Huế đã tuyên án đối với ba bị cáo. Tại phiên toà, 3 bị cáo đều có lời khai không giống như tại cơ quan điều tra, quanh co không nhận là mình đã đánh anh D. trước. HĐXX xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, vì một mâu thuẫn nhỏ mà dùng hung khí nguy hiểm chém người khác.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Nam 8 năm tù, Nguyễn Ngọc Sang 4 năm 6 tháng tù và bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng 6 tháng tù treo. Cả ba bị cáo cùng liên đới bồi thường hơn 450 triệu đồng cho các bị hại.

MỚI - NÓNG