Nghi người mẹ dùng búa sắt đánh con ruột tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một thanh niên ở Đắk Lắk tử vong tại phòng ngủ với nhiều vết thương. Nghi phạm được xác định là mẹ ruột của nạn nhân.

Ngày 14/3, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang điều tra, làm rõ nghi án người phụ nữ đánh con ruột tử vong.

Trước đó, ngày 5/3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo về việc nam thanh niên tên Y.K.N. (SN1996, trú Ea Tul, huyện Cư M’gar), tử vong tại phòng ngủ của gia đình, chưa rõ nguyên nhân.

Sau khi tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra, CQĐT xác định đây là vụ án mạng và nghi can gây án là mẹ ruột nạn nhân - bà H Mĭm Niê (SN 1969).

Nghi người mẹ dùng búa sắt đánh con ruột tử vong ảnh 1

Tang vật vụ án. Ảnh công an

Đến chiều 7/3, gia đình đã đưa bà H Mĭm Niê tới cơ quan công an đầu thú về hành vi giết người. Tại cơ quan công an, bà H Mĭm Niê khai Y.K.N. lười lao động, ham chơi, nhậu nhẹt, phá phách đồ đạc trong nhà.

Ngày 5/3, sau khi đi nhậu về, Y.KN. xin 5 triệu đồng nhưng bà H Mĭm Niê trả lời không có. Nam thanh niên đã có lời lẽ lăng mạ và đe dọa sẽ giết, khiến bà H Mĭm Niê bực tức. Khi Y.K.N.về phòng nằm ngủ, bà H Mĩm Niê lấy búa sắt đập vào đầu, vùng ngực, lưng khiến nạn nhân tử vong.

MỚI - NÓNG