Chém chết người yêu, điện báo em gái nạn nhân

Chém chết người yêu, điện báo em gái nạn nhân
Chiều 13/4, đang ăn trong quán cơm ở phường 22, quận Bình Thạnh (TP HCM), nhiều người bỏ chạy khi thấy nam thanh niên vác mã tấu đuổi chém gục cô gái. Gây án xong, hung thủ lấy điện thoại báo cho em gái nạn nhân.

> Một phóng viên bị dọa giết
> Đâm chết người vì thấy ngứa mắt

Nạn nhân 24 tuổi, quê miền Trung, đang trọ ở quận Bình Thạnh, được đưa đi cấp cứu, song do vết thương ở cổ ra nhiều máu nên đã tử vong sau đó.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân và hung thủ yêu nhau nhưng đã chia tay. Gần đây, khi đi với bạn trai mới, cô thường bị anh này chặn đường đuổi đánh và lăng mạ trên mạng.

16h ngày 13/4, cô đến công an phường 22 (quận Bình Thạnh) để trình báo. Sau khi rời trụ sở công an khoảng vài chục mét, cô bị người yêu cũ cầm mã tấu chặn đường. Quá hoảng sợ, nạn nhân liền chạy vào quán cơm bình dân nằm sát đường Phú Mỹ - Ngô Tất Tố nhưng vẫn bị đuổi theo và chém gục.

"Trong quán đông người nhưng do hắn ta cầm hung khí nên không ai dám xông vào. Hơn nữa, mọi người cũng chưa hiểu chuyện gì nên chỉ biết bỏ chạy", một phụ nữ bán nước giải khát kể. Bà này cũng cho hay, trước khi tẩu thoát hung thủ bình tĩnh móc điện thoại gọi cho em gái nạn nhân thông báo.

20h cùng ngày, hàng trăm người vẫn tụ tập tại quán cơm để theo dõi. Công an quận Bình Thạnh đang khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ.

Theo An Nhơn
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.