Chelsea họp khẩn, bỏ phiếu phán quyết tương lai HLV Sarri

HLV Maurizio Sarri của Chelsea.
HLV Maurizio Sarri của Chelsea.
TPO - Trước phong độ phập phù của Chelsea, Ban lãnh đạo Chelsea buộc phải tiến hành họp khẩn để xem xét tương lai của HLV Maurizio Sarri. Theo đó, trong một vài ngày tới, họ sẽ có một cuộc họp với đầy đủ các ban bệ để bỏ phiếu xem có tín nhiệm nhà cầm quân người Italia nữa hay không?

Chelsea vùi dập Dynamo Kyiv với tổng tỷ số 8-0 để đoạt vé vào tứ kết Europa League, thế nhưng tại đấu trường Premier League, họ lại thể hiện phong độ rất phập phù. Cụ thể, trong 8 trận gần nhất, họ thua tới 4, hòa 1 và chỉ thắng 3. Từ vị trí thứ 3 trên BXH, đội bóng thành London giờ tụt xuống xếp hạng 6 và đứng trước nguy cơ rất lớn có mùa thứ 2 liên tiếp không thể giành vé tham dự Champions League.

Mới nhất, trong chuyến làm khách tới Goodison Park của Everton, Chelsea đã thúc thủ với tỷ số 0-2 trong một trận đấu mà hầu như tất cả các vị trí đều chơi dưới sức mình. Sự lo lắng ngày một lớn và khiến Banh lãnh đạo đội bóng không thể ngồi yên thêm nữa.

Theo nguồn tin từ tờ Express, giới đứng đầu đội chủ sân Stamford Bridge sẽ nhóm họp vào cuối tuần này để quyết định tương lai của Maurizio Sarri. Cụ thể, họ sẽ bỏ phiếu xem liệu có nên giữ Sarri ở lại hay không. Trong trường hợp sa thải, quyết định sẽ được đưa ra vào giữa tuần sau. Tức là, tương lai của Maurizio Sarri sẽ được xác định trước cuộc đối đầu với Cardiff vào ngày 31/3 tới.

Thực tế, khi Chelsea thảm bại 0-6 trước Man City và trước đó là trận thua 0-4 trước AFC Bournemouth, Chủ tịch Roman Abramovich cũng đã rất không hài lòng và yêu cầu xem xét tương lai của HLV Sarri. Tuy nhiên, Giám đốc Điều hành Marina Granovskaia đã thuyết phục vị tỷ phú người Nga cho cựu HLV Napoli thêm cơ hội. Nhưng giờ thì có vẻ những sự kiên nhẫn đã đi đến giới hạn.

Cũng theo nguồn tin từ Express, nếu sa thải HLV Sarri, Chelsea sẽ không tìm một HLV mới ngay lập tức, mà dự tính sẽ để trợ lý Gianfranco Zola dẫn dắt đội bóng đến hết mùa giải năm nay trước khi tìm ra 1 cái tên phù hợp. Nếu sa thải Sarri, Chelsea sẽ phải đề bù khoản tiền trị giá 6 triệu bảng trong đó, HLV người Italia nhận 5 triệu bảng, còn đội ngũ trợ lý của ông nhận 1 triệu bảng.

MỚI - NÓNG