Chelsea gây thất vọng trong ngày tân binh Werner rực sáng

Chelsea rơi điểm đáng tiếc ở phút bù giờ
Chelsea rơi điểm đáng tiếc ở phút bù giờ
TPO - Timo Werner không chỉ khai hỏa ở Ngoại hạng Anh mà còn lập cú đúp bàn thắng vào lưới Southampton. Tuy vậy, sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự đã khiến Chelsea chỉ có được 1 điểm trong trận hòa có 6 bàn thắng.
Ở trận đấu này, Chelsea đã có 4 sự thay đổi người so với trận thắng Crystal Palace 4-0 ở vòng đấu trước. Do dính chấn thương, thủ thành Mendy và trung vệ Thiago Silva không thể thi đấu, phải nhường vị trí cho Kepa và Christensen. Trên hàng công, Pulisic và Mount đều được xếp đá chính thay thế Hudson-Odoi và Abraham.

Với ưu thế sân nhà, Chelsea lập tức đẩy cao đội hình tấn công. Vì vậy, trận đấu diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng liên tiếp của cả 2 đội. Với sức ép lớn, Werner đã đánh đầu tung lưới Southampton ở phút 14 nhưng bàn thắng của tiền đạo người Đức không được công nhận vì lỗi việt vị.

Timo Werner không quá tiếc nuối với bàn thắng bị từ chối này bởi ngay sau đó, anh đã ghi bàn đưa Chelsea vượt lên dẫn trước. Nhận đường chuyền của Chilwell, tiền đạo người Đức đã khéo léo thực hiện pha đi bóng vượt qua hàng loạt hậu vệ đội khách trường khi tung cú sút tung lưới Southampton.

Hưng phấn sau bàn mở tỉ số, Chelsea gây sức ép liên tiếp về phía khung thành của Southampton. Kết quả, vào phút 28, The Blues đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Không ai khác, Timo Werner lại là người ghi tên mình lên bảng điện tử. Từ đường chuyền dài bên sân nhà của Jorginho, chân sút người Đức đã khéo léo vượt qua cả hậu vệ và thủ môn Southamton trước khi thực hiện cú đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 2-0.
Chelsea gây thất vọng trong ngày tân binh Werner rực sáng ảnh 1 Werner tỏa sáng với cú đúp nhưng Chelsea chỉ giành được 1 điểm
Sau bàn thắng thứ 2, Chelsea còn tạo ra một số cơ hội nữa nhưng không thể ghi bàn thắng thứ 3 trước giờ nghỉ. Trong thế trận đó, đội chủ nhà lại bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 43 khi cặp trung vệ Zouma - Christensen thi đấu thiếu ăn ý, để Danny Ings dễ dàng thoát xuống đánh bại thủ thành Kepa. Nhờ bàn thắng rút ngắn tỉ số ở cuối hiệp 1 của Danny Ings, Southampton khởi đầu hiệp 2 đầy hứng khởi. Với sức ép liên tiếp, cuối cùng đội khách đã có được bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 57. Sai lầm cá nhân của Zouma đã tạo điều kiện để Che Adams thoát xuống đối mặt thủ thành Kepa. Dù rất nỗ lực nhưng thủ thành người Tây Ban Nha không thể cứu thua cho Chelsea. Tuy vậy, niềm vui của Southampton không kéo dài quá lâu. Chỉ 2 phút sau đó, bộ 3 tấn công Pulisic - Werner - Havertz đã xé toang hàng thủ của Southampton với pha phối hợp dễ dàng trong vòng cấm. Timo Werner lại tỏa sáng với đường kiến tạo để Havertz ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2. Sau khi ghi bàn thắng thứ 3, Chelsea chủ động đá chậm chắc để giữ thành quả. HLV Frank Lampard cũng đã trao cơ hội ra mắt cho tiền vệ Hakim Ziyech. Trong thế trận phản công, The Blues tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm nhưng không thể ghi bàn. Trong khi đó, bên phần sân nhà, hàng thủ của HLV Lampard lại thi đấu thiếu chặt chẽ và gắn kết. Trước sức ép mà Southampton tạo ra, Chelsea đã phải nhận bàn thua vô cùng đáng tiếc ở phút bù giờ thứ 3. Trung vệ Jannik Vestergaard là người đã thực hiện cú đánh đầu cận thành mang về 1 điểm cho Southampton. Bị Southampton cầm hòa 3-3, Chelsea chỉ có được 8 điểm sau 5 vòng đấu (thắng 2, hòa 2, thua 1) và tạm đứng thứ 6 trên BXH. Theo lịch, ở vòng đấu tới, thầy trò Frank Lampard sẽ có màn đụng độ Man Utd ở Old Trafford.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.