CHDCND Triều Tiên khôi phục bãi thử nghiệm hạt nhân

CHDCND Triều Tiên khôi phục bãi thử nghiệm hạt nhân
TPO-CHDCND Triều Tiên đã khôi phục thiệt hại do mưa lũ gây ra tại một cơ sở thử nghiệm hạt nhân và có thể tiến hành một vụ nổ thử khác trong vòng nửa tháng sau khi đưa ra quyết định.

> Triều Tiên có thể ế tên lửa

Theo AP, nhận định trên được đưa ra sau khi một hình ảnh vệ tinh chụp tại khu thử hạt nhân Punggye-ri cho thấy, Bình Nhưỡng vẫn quyết tâm duy trì tình trạng sẵn sàng thử nghiệm hạt nhân tại cơ sở này.

Theo ông Daryl Kimball, giám đốc điều hành của Hiệp hội Kiểm soát vũ khí phi chính phủ, việc Triều Tiên sẵn sàng tiến hành thêm một vụ thử nghiệm hạt nhân có thể nâng cao khả năng triển khai vũ khí hạt nhân dưới dạng một tên lửa tầm xa.

Các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng, do hình ảnh vệ tinh chụp hôm 13- 12 này chưa rõ nét nên còn chưa thể phán đoán được kế hoạch và thời gian chính xác Triều Tiên tiến hành thử nghiệm.

AP cho biết, Triều Tiên hiện đang sở hữu đủ lượng Plutonium để sản xuất một quả bom nguyên tử. Mặc dù chưa có dấu hiệu Triều Tiên sắp tiến hành thử nghiệm hạt nhân nhưng Mỹ và các quan chức Hàn Quốc lo ngại Bình Nhưỡng có thể tiến hành bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, cách đây không lâu, nhà phân tích Chang Yong-seok tại Seoul lại nhận đinh rằng, trong năm tới, Triều Tiên sẽ tập trung vào phục hồi kinh tế nhiều hơn là tập trung vào vụ thử nghiệm hạt nhân.

Trong khi nhà phân tích của 38 North cho rằng, Triều Tiên có thể kích hoạt một vụ thử hạt nhân ít nhất trong vòng hai tuần sau khi đưa ra quyết định.

Trong thời gian qua, Mỹ và Hàn Quốc lên tiếng chỉ trích Triều Tiên mạnh mẽ sau khi nước này bất chấp mọi cảnh báo và thực hiện vụ phóng tên lửa (hôm 12-12).

Đây là lần thứ hai Triều Tiên phóng vệ tinh mang tên lửa trong năm nay. Mặc dù Triều Tiên khẳng định rằng vụ phóng tên lửa hoàn toàn vì mục tiêu hòa bình song Mỹ và các đồng minh vẫn cho rằng, đây là cách Triều Tiên “ngụy trang” để phóng tên lửa đạn đạo.

Trong lịch sử, Triều Tiên cũng đã thực hiện hai vụ thử nghiệm hạt nhân, năm 2006 và năm 2009.

Hôm 22 -12, hàng tin KCNA đưa tin rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ đạo các nhà khoa học phát triển các tên lửa lớn hơn và chuẩn bị thêm nhiều vụ phóng tên lửa khác.

Nguyễn Thủy

Theo Dịch
MỚI - NÓNG