Cháy vé xem U19 Việt Nam

Người hâm mộ đội mưa xếp hàng mua vé chờ xem ĐT U19 VN trình diễn ở sân Mỹ Đình. ảnh: VSI
Người hâm mộ đội mưa xếp hàng mua vé chờ xem ĐT U19 VN trình diễn ở sân Mỹ Đình. ảnh: VSI
TP - Đến ngày hôm qua, gần như toàn bộ số lượng vé xem các trận đấu có U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á đều đã được bán hết. LĐBĐVN (VFF) cho biết có thể cân nhắc phát hành thêm.

Đấu trận nào, hết vé trận đó


Để sở hữu 1 tấm vé xem các trận đấu của U19 Việt Nam, những người chậm chân buộc lòng phải ra thị trường chợ đen, hoặc thông qua các mối quan hệ quen biết để nhờ mua hộ. Nhân viên LĐBĐVN (VFF) trở thành đối tượng được nhiều người nhờ cậy để mua hộ vé. Trong những ngày trước đó, U19 Việt Nam đã thực sự tạo nên cơn sốt ở Hà Nội khi các điểm bán vé đều chật kín người mua. Đại lý được một phen vất vả, trong khi dân “phe vé” cũng không bỏ lỡ dịp làm ăn.

Tại điểm bán vé ở sân vận động Hàng Đẫy chiều qua, lác đác chỉ còn vài phe vé hoạt động. Xe vừa dừng lại, một phe vé đã tới chào mời. Vé giải U19 Đông Nam Á có 3 mệnh giá: 40.000 đồng, 70.000 đồng và 100.000 đồng. Một cặp vé có mệnh giá 100.000 đồng, phe đòi 500.000 đồng.

Mặc cả một hồi, nhưng phe vé chỉ chấp nhận giảm bớt 100.000 đồng/cặp. Vé mệnh giá 40.000 đồng cũng bị dân phe đẩy lên 200.000 đồng/cặp. Nhác thấy người mua muốn qua đại lý của BTC, phe vé nói trên cho biết tại đây không còn vé các trận có đội tuyển U19 Việt Nam đá mà chỉ còn các trận đấu khác.

Quả đúng như lời phe vé nói trên, khi hỏi vé tại đại lý BTC, một nữ nhân viên nói đã bán hết toàn bộ vé các trận U19 Việt Nam thi đấu. Trong khi đó vé các trận đấu còn lại vẫn thừa khá nhiều.

“Dạo gần đây tôi cũng không xem bóng đá Việt Nam nhiều lắm, nhưng con trai lại rất thích U19 Việt Nam. Xem qua tivi rồi nhưng hai bố con vẫn muốn được xem trực tiếp một lần cho biết”- anh Ngọc Tiến ở Hà Nội nói.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết trong đợt này, BTC chỉ phát hành khoảng 24.000 vé. Cộng thêm cả vé mời, tổng cộng có khoảng gần 30.000 vé được phát hành. Con số này vẫn thấp hơn nhiều so với sức chứa của sân vận động quốc gia Mỹ Đình, là 40.000 chỗ.

“Chúng tôi cũng không lường được sức hút của U19 Việt Nam lại lớn đến thế. Tùy tình hình thực tế nếu thấy cần thiết, BTC sẽ phát hành thêm vé bổ sung”-TTK Lê Hoài Anh nói.

Cũng theo ông Lê Hoài Anh, công tác chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á hiện đã hoàn tất. Theo ông Hoài Anh, BTC cũng đã bố trí chu đáo công tác đưa đón, ăn nghỉ cho các đoàn nước ngoài.

Vững mục tiêu bán kết

Liên quan đến U19 Việt Nam, kế hoạch dự kiến 18h30 hôm nay thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ có buổi tập đầu tiên tại sân vận động Mỹ Đình. Hôm qua, U19 Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội.

Tại giải đấu lần này, U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của U19 Australia và U19 Nhật Bản. Cả 2 đối thủ khách mời nói trên đều rất mạnh. HLV Guillaume Graechen mặc dù vậy cho biết, đội vẫn giữ mục tiêu vào tới bán kết. 

“Năm ngoái nhiều người không tin U19 Việt Nam có thể thắng được Australia, nhưng rốt cuộc các cầu thủ đã làm được. Tôi đã nói với các cầu thủ là cần thi đấu thận trọng không ngại bất kỳ đối thủ nào. Đội hiện đã sẵn sàng cho giải đấu. Tôi hoàn toàn hài lòng với tinh thần tập luyện của các cầu thủ”-ông Guillaume Graechen cho biết.

Một điểm cần khắc phục của U19 Việt Nam thể hiện qua giải U22 ở Brunei vừa qua, theo HLV Guillaume, là khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo chưa thực sự tốt. Đây là lý do một số trận đấu dù chơi áp đảo đối phương và tạo được nhiều cơ hội, nhưng kết quả U19 Việt Nam đạt được lại không tốt. Điển hình như thất bại 0-2 trước Malaysia. Theo HLV Guillaume, U19 Việt Nam cần khắc phục nhược điểm này ở giải U19 Đông Nam Á sắp tới.

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Australia trong trận khai mạc vào hồi 19h ngày 5/9. Đây được xác định là trận đấu mang tính quyết định việc giành vé vào bán kết của thầy trò ông Guillaume Graechen.

MỚI - NÓNG