'Chạy nước rút', Dortmund đón tin dữ về Erling Haaland

Erling Haaland chấn thương và sẽ nghỉ thi đấu khoảng 10 ngày.
Erling Haaland chấn thương và sẽ nghỉ thi đấu khoảng 10 ngày.
TPO - Bundesliga bước vào giai đoạn nước rút, nhưng điều không vui với Dortmund là họ vừa có thêm 2 ca chấn thương, trong đó trường hợp đáng quan tâm nhất chính là Erling Haaland – cầu thủ đã ghi tới 14 bàn sau 13 trận.

Vòng 28 Bundesliga, Dortmund bước vào trận derby nước Đức với Bayern Munich. Với lợi thế sân nhà, họ quyết tâm đánh bại đối thủ, qua đó thu hẹp khoảng cách trên BXH. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra. Đội bóng của HLV Lucien Favre thúc thủ với tỷ số 0-1 và coi như đã “tung cờ trắng” trong cuộc đua tới ngôi vô địch, khi khoảng cách giữa hai đội giờ được nới rộng lên thành 7 điểm.

Không những thua trận và để đối thủ bỏ xa về điểm số trên bảng xếp hạng, Dortmund đón nhận thêm 2 ca chấn thương. Cụ thể là trường hợp của Erling Haaland và Mahmoud Dahoud. Theo chẩn đoán ban đầu, trường hợp của 2 cầu thủ không đáng lo ngại, tuy nhiên sau khi có kết quả kiểm tra tổng thể, chấn thương của hai người nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến.

Phát biểu trước trận gặp Paderborn tại vòng 29, HLV Lucien Favre thừa nhận: “Thật không may khi Mahmoud Dahoud chấn thương ở trận gặp Bayern Munich và nghỉ thi đấu tới hết mùa giải này. Chúng tôi chỉ phát hiện ra chấn thương của Dahoud một ngày sau trận vừa qua. Chấn thương không quá nặng, nhưng cậu ấy không thể tiếp tục thi đấu mùa này. Ngoài ra, Haaland cũng sẽ vắng mặt ở trận đấu gặp Paderborn".

Mất thêm cả Haaland và Dahoud là tổn thất vô cùng lớn với Dortmund. Kể từ khi gia nhập “Vàng đen” hồi tháng 1 vừa qua, Haaland đã ghi tới 13 bàn sau chỉ 14 trận. Thậm chí ở mặt trận Bundesliga, anh là chủ nhân của 10 bàn thắng sau 11 lần ra sân. Trong khi đó, Dahoud cũng là nhân tố khá quan trọng nơi tuyến giữa Dortmund.

Trước Dahoud và Haaland, danh sách chấn thương của Dortmund đã có những gương mặt quen thuộc như Mats Hummels, Nico Schulz, Marcos Reus và Dan-Axel Zagadou. Trên BXH Bundesliga lúc này, “Vàng đen” xếp thứ 2, nhưng chỉ còn hơn Bayer Leverkusen 1 điểm và RasenBallsport Leipzig 2 điểm. Trong bối cảnh mất hàng loạt trụ cột vì chấn thương, nguy cơ họ bị các đối thủ vượt mặt là rất cao.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.