Cháy lớn vựa trái cây ở Tiền Giang

Cháy lớn vựa trái cây ở Tiền Giang
TPO - Khoảng 11h20, ngày 8/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại vựa trái cây chợ Thạnh Trị (thuộc phường 4, thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang), thiêu rụi gần như hoàn toàn hơn 60 vựa trái cây của các tiểu thương.

Cháy lớn vựa trái cây ở Tiền Giang

> Cháy ký túc xá, hàng trăm sinh viên hoảng loạn
> Cháy Showroom ô tô ở Hà Nội

TPO - Khoảng 11h20, ngày 8/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại vựa trái cây chợ Thạnh Trị (thuộc phường 4, thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang), thiêu rụi gần như hoàn toàn hơn 60 vựa trái cây của các tiểu thương.

Cháy lớn vựa trái cây ở Tiền Giang ảnh 1
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy.

Khu vực chợ vựa trái cây Thạnh Trị có nhiều vật dụng dễ cháy như thùng giấy carton, thùng sốp dùng để đựng trái cây nên đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội, khói đen mù mịt cách 2 km vẫn nhìn thấy.

Theo nhiều người dân sống sung quanh khu vực chợ trái cây Thạnh Trị cho biết, ngọn lửa xuất phát từ một vựa trái cây đang có thợ hàn khung cửa sắt, có thể các tia lửa rơi vào thùng sốp nên bốc cháy rồi lây lan nhanh sang các quầy vựa khác. Nhiều loại trái cây của tiểu thương như: Mãng cầu, Cam, xoài... đều bị ngọn lửa thiêu rụi.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy chữa cháy Phòng Cảnh sát Phòng cháy Công an Tiền Giang đã huy động hàng chục chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy phối hợp cùng với lực lượng Công an thành phố Mỹ Tho nhanh chóng đến hiện trường để dập tắt đám cháy, không để lây lan ra diện rộng.

Nhờ khu chợ trái cây này nằm cặp theo bờ sông Bảo Định nên công tác chữa cháy gặp nhiều thuận lợi cho việc bơm nước trực tiếp từ dưới sông lên để phục vụ cho công tác chữa cháy. Bên cạnh đó còn có một số phương tiện ghe tàu của các hộ dân dưới sông cùng hổ trợ bơm nước từ dưới sông Bảo Định phun thẳng vào đám đám cháy.

Đến khoảng 12 cùng ngày đám cháy đã được khống chế.

Hiện cơ quan chức năng tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Theo Viết
MỚI - NÓNG