Cháy lớn thiêu rụi 2000 m2 nhà xưởng chứa mút xốp

TPO - Sau tiếng nổ lớn từ nhà kho, công nhân tại Công ty TNHH T.P dừng việc chạy đến kiểm tra. Không lâu sau, ngọn lửa phát cháy dữ dội bao trùm công ty. Lực lượng chức năng đã huy động 10 xe cứu hỏa đến hiện trường, trong khi hằng trăm công nhân tháo chạy tán loạn.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, đến 12h trưa ngày 10/1, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với lực lượng chữa cháy Khu công nghiệp Nam Tân Uyên khống chế ngọn lửa tại Công ty TNHH T. P (thuộc KP.7, phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên, Bình Dương).

Cháy lớn thiêu rụi 2000 m2 nhà xưởng chứa mút xốp ảnh 1 Khói bao trùm khu vực xảy ra cháy

Trước đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 10h30 trưa cùng ngày, ngọn lửa bao trùm sau đó thiêu rụi tài sản tại công ty T.P. Nhân chứng cho biết, khi hàng trăm công nhân đang làm việc trong khu nhà xưởng nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà kho chứa mút xốp. Sau đó, ngọn lửa kèm theo khói nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ nhà kho.

Cháy lớn thiêu rụi 2000 m2 nhà xưởng chứa mút xốp ảnh 2 Ngọn lửa bao trùm công ty

Nghe tiếng nổ lớn, công nhân liền ngưng công việc chạy ra ngoài kiểm tra. Phát hiện lửa cháy dữ dội, lãnh đạo công ty T.P khẩn trương gọi điện cầu cứu cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương đã huy động 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Cháy lớn thiêu rụi 2000 m2 nhà xưởng chứa mút xốp ảnh 3 Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế ngọn lửa

Do nhà xưởng chứa chất dễ cháy nên dù nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa vẫn thiêu rụi toàn bộ 2 nhà xưởng diện tích khoảng 2000m2. Tại thời điểm xảy ra cháy, gió thổi mạnh buộc lực lượng cứu hỏa phải can thiệp không để lửa cháy lan sang những công ty khác gần hiện trường cháy.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

MỚI - NÓNG