Cháy lớn suốt 6 giờ, dân hốt hoảng di chuyển tài sản trong đêm

Hiện trường vụ cháy khu rừng tái sinh tại xã Lê Minh Xuân.
Hiện trường vụ cháy khu rừng tái sinh tại xã Lê Minh Xuân.
Khoảng 16h ngày 10/3, một vụ cháy rừng tái sinh đã xảy ra tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM khiến hàng chục hộ dân sống lân cận hốt hoảng di tản tài sản vì sợ cháy lan.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân phát hiện có cháy tại khu vực rừng tái sinh nằm trong vực dự án Sing – Việt, đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Lúc đám cháy xảy ra, người dân địa phương và công an xã, dân phòng đã được huy động để dập lửa. Tuy nhiên, do khu vực cháy có nhiều thảm thực bì khô, lau sậy cộng với gió mạnh đã khiến đám cháy bùng lên dữ dội và lan rộng, đe dọa đến hàng chục nhà dân gần đó.

Sau 2 giờ tích cực dập lửa nhưng không thành, lực lượng tại chỗ đã phải gọi điện cho cảnh sát PCCC chuyên nghiệp. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh đã điều 6 xe nước và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Khi lực lượng chữa cháy huyện Bình Chánh có mặt thì ngọn lửa đã bao trùm cả khu vực rộng lớn và có nguy cơ đe dọa đến hàng chục hộ dân nơi đây. Để tránh thiệt hại về tài sản, người dân trong khu vực đã phải di tản tài sản ra phía đường Mai Bá Hương gần đó.

Lính cứu hỏa đã phải chia ra nhiều mũi tiếp cận đám cháy và lập hàng rào bảo vệ hàng chục nhà dân không cho lửa bén vào.

Đến 21h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 7 ha rừng tràm tái sinh, lau sậy…

Cháy lớn suốt 6 giờ, dân hốt hoảng di chuyển tài sản trong đêm ảnh 1 Người dân di tản tài sản của mình ra phía đường Mai Bá Hương.
Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy có thể là do người dân đốt cỏ tranh để lấy rễ hoặc đốt ong để lấy mật gây ra.

Được biết, khu vực cháy là đất giải tỏa của dự án Sing – Việt đã được cơ quan chức năng đền bù giải tỏa cho người dân để lấy đất. Trước đây khu vực này do người dân trồng tràm, sau đó giải tỏa và đốn hạ tràm để lấy đất làm dự án. Tuy nhiên sau một thời gian dự án chưa được triển khai thì khu vực này cỏ mọc cao, tràm tái sinh trở lại và người dân thường ra vào khu vực này đốt cỏ tranh để lấy rễ cũng như đi lấy ong mật.

Cháy lớn suốt 6 giờ, dân hốt hoảng di chuyển tài sản trong đêm ảnh 2
Cháy lớn suốt 6 giờ, dân hốt hoảng di chuyển tài sản trong đêm ảnh 3 Biển lửa bao trùm cả khu vực có nguy cơ đe dọa đến nhà dân gần đó.
Cháy lớn suốt 6 giờ, dân hốt hoảng di chuyển tài sản trong đêm ảnh 4 Lính cứu hỏa đưa máy bơm hút nước từ các hồ gần đó để phục vụ việc chữa cháy.
Cháy lớn suốt 6 giờ, dân hốt hoảng di chuyển tài sản trong đêm ảnh 5 Người dân phun nước làm ướt nhà kho vì sợ lửa cháy lan vào.
Cháy lớn suốt 6 giờ, dân hốt hoảng di chuyển tài sản trong đêm ảnh 6
Cháy lớn suốt 6 giờ, dân hốt hoảng di chuyển tài sản trong đêm ảnh 7 Hốt hoảng di tản tài sản ra ngoài.
Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.