Cháy lớn chợ huyện Xín Mần, 11 gian hàng bị thiêu rụi

Cháy lớn chợ huyện Xín Mần, 11 gian hàng bị thiêu rụi
Tin từ Hà Giang cho biết, vào lúc 4h10 hôm nay 2/12/2014, tại chợ Cốc Pài (trung tâm huyện Xín Mần) đã xảy ra vụ cháy lớn. Theo nhận định ban đầu, đám cháy bắt đầu phát ra từ một gian hàng ki ốt bán hàng tạp hóa trong chợ.

Ngay khi đám cháy xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động trên 300 người gồm lực lượng Công an, Quân sự, nhân dân các tổ dân phố thị trấn Cốc Pài cùng nhiều phương tiện đã có mặt tại hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát quá nhanh, các gian hàng lại đều là những mặt hàng dễ cháy như hàng tạp hóa, quần áo, nên hậu quả vẫn khá nặng nề.

Cháy lớn chợ huyện Xín Mần, 11 gian hàng bị thiêu rụi ảnh 1
Cháy lớn chợ huyện Xín Mần, 11 gian hàng bị thiêu rụi ảnh 2

Hiện trường vụ cháy.

Dù chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, nhưng ngọn lửa cũng đã thiêu rụi 11 gian hàng của các tiểu thương, ước thiệt hại ban đầu lên đến hơn 2 tỷ đồng. Rất may là không có thiệt hại về người.

Để kịp thời khắc phục hậu quả sau cháy, Ban chỉ đạo phòng chống giảm nhẹ thiên tai của huyện đã tổ chức cuộc họp khẩn để bàn giải pháp, trước mắt huy động các lực lượng đến hiện trường vụ cháy để giúp các hộ tiểu thương thu gom, dọn dẹp những gì còn sót lại. Ngoài ra, lãnh đạo huyện Xín Mần cũng đã đến thăm hỏi, động viên các hộ bị thiệt hại do cháy, trước mắt hỗ trợ cho mỗi hộ bị cháy 5 triệu đồng, những hộ bị ảnh hưởng đám cháy là 2 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.