Cháy kho sơn lan sang bãi tập kết gỗ rộng hàng nghìn m2

Cháy kho sơn lan sang bãi tập kết gỗ rộng hàng nghìn m2
TPO - Đêm ngày 13/7, đám cháy bùng phát từ kho sơn thuộc Công ty TNHH Hoa Đại (Hồng Bàng, TP Hải Phòng) rồi nhanh chóng lan sang bãi tập kết gỗ rộng hàng nghìn m2, cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét.

Cụ thể vào khoảng 21h ngày 13/7, một vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty TNHH Hoa Đại (đường An Trì, phường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Theo một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát từ kho sơn của công ty rồi nhanh chóng lan sang phía bãi tập kết gỗ. Do đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực nội thất, khu tập kết chủ yếu là giường, tủ, bàn,ghế gỗ, có sử dụng hóa chất, vật liêu phun sơn, làm bóng đều là những vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy càng lan nhanh, cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét.

Cháy kho sơn lan sang bãi tập kết gỗ rộng hàng nghìn m2 ảnh 1 Ngọn lửa bùng phát từ kho sơn rồi lan sang bãi tập kết gỗ rộng hàng nghìn m2.

Cũng theo người dân, khu vực đang xảy ra vụ cháy nằm ngay gần tổng kho xăng dầu của Công ty xăng dầu khu vực III.

Cháy kho sơn lan sang bãi tập kết gỗ rộng hàng nghìn m2 ảnh 2 Hàng chục xe chữa cháy được điều đến hiện trường vụ cháy.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Hải Phòng huy động hàng chục  xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp cùng Công an quận Hồng Bàng khẩn trương dập lửa. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp khẩn trương di chuyển một số tài sản ra ngoài. 

Cháy kho sơn lan sang bãi tập kết gỗ rộng hàng nghìn m2 ảnh 3 Lực lượng chữa cháy phun nước làm mát tránh đám cháy lan sang kho xăng dầu gần đấy.

Ngoài ra, để đảm bảo đám cháy không lây lan sang kho xăng dầu gần đấy, lực lượng chức năng còn phun nước làm mát.

Đến 23h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Rất may không có thiệt hại về người, chưa thống kê được tài sản bị thiệt hại.

Hiện, nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.