Cháy cửa hàng đồ dùng mẹ và bé trên phố Tôn Đức Thắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm 3/4 tại cửa hàng đồ dùng mẹ và bé trên đường Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội).

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 4/4, tại cửa hàng đồ dùng mẹ và bé số 311 Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói lửa bốc ra tại ngôi nhà cao tầng này. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường dập lửa.

Cháy cửa hàng đồ dùng mẹ và bé trên phố Tôn Đức Thắng ảnh 1

Lực lượng cảnh sát PCCC CNCH huy động xe thang, xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ nhanh chóng dập tắt đám cháy. Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Cháy cửa hàng đồ dùng mẹ và bé trên phố Tôn Đức Thắng ảnh 2
Cháy cửa hàng đồ dùng mẹ và bé trên phố Tôn Đức Thắng ảnh 3

Ghi nhận tại hiện trường lúc 6h35 ngày 4/4, nghi một thi thể nạn nhân trong vụ cháy được đưa ra khỏi hiện trường bằng xe cứu thương. Theo người dân, trong ngôi nhà trên có khá đông người sinh sống. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phong tỏa, tìm kiếm trong hiện trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà trên phía ngoài mặt đường Tôn Đức Thắng được sử dụng làm cửa hàng bán đồ dùng mẹ và bé có rất nhiều đồ dễ cháy như quần áo, bỉm... Kế tiếp là ngôi nhà cao tầng nơi sinh hoạt của mọi người trong gia đình.

Cháy cửa hàng đồ dùng mẹ và bé trên phố Tôn Đức Thắng ảnh 4
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.