Cháy cột điện, hại nhà dân

Cháy cột điện, hại nhà dân
TP - Vụ cháy xảy ra lúc 17 giờ chiều 13-9, tại cột điện dựng sát nhà số 4, ngách 4 ngõ 84 Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập từ dây đấu nối công tơ điện lên các hộp công tơ. Theo một số người dân trong khu vực, sau khoảng 45 phút, lực lượng PCCC và điện lực đã khống chế được đám cháy.

> Cột điện cháy giữa phố, đường ùn tắc cục bộ

Điều đáng nói, do cột điện trên dựng sát nhà dân, nên lửa từ đám cháy còn lan vào tường nhà số 4, làm cháy hỏng 2 cục nóng điều hòa nhiệt độ và làm vỡ 1 cửa kính ngôi nhà này. Theo bà An, chủ ngôi nhà số 4, điều gia đình bà bức xúc là phía Điện lực Cầu Giấy không cắt điện ngay khi được báo tin sự cố khiến thiệt hại thêm trầm trọng; không có biện pháp kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Trao đổi với Tiền Phong qua điện thoại chiều 14-9, một cán bộ Điện lực Cầu Giấy xác nhận, ngay trong tối 13-9 cơ quan này đã khắc phục sự cố, cấp điện trở lại. Còn về vấn đề hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, phía cơ quan điện lực đang phối hợp với công an sở tại làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Nếu nguyên nhân do phía ngành điện lực, cơ quan này sẽ có trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ người dân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.