Cháu 'tung cước', ông dượng tử vong

Cơ quan công an đọc quyết định bắt tạm giam đối với Huỳnh Nhựt Dũng
Cơ quan công an đọc quyết định bắt tạm giam đối với Huỳnh Nhựt Dũng
Sợ bà vợ bị ông chồng đánh, Huỳnh Nhựt Dũng đã dùng tay trái đẩy và dùng chân phải đá trúng hông ông dượng làm nạn nhân té ngã ra sau và đập đầu xuống nền xi măng dẫn đến chấn thương sọ não, gãy 3 xương sườn tử vong ngay sau đó.

Ngày 16/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn (An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh Nhựt Dũng (45 tuổi, ngụ ấp Cây Me, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người. Nạn nhân trong vụ án là Phạm Văn Dũng (tự Hùng, 56 tuổi, ngụ ấp Tà On, xã Châu Lăng).

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 10/2, Huỳnh Nhựt Dũng sau khi uống hết thùng bia 333 cùng với hai người khác là Kha và Thủy tại sân nhà trọ của Kha ở ấp Tà On. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, bà Trần Thị Mai (56 tuổi, ngụ ấp Tà On) là dì vợ của Dũng đi ngang, Dũng mời bà Mai vào uống bia chung.

Cùng lúc chị Huỳnh Thị Tươi (24 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn) vào mời Dũng mua vé số. Vừa bán vé số, chị Tươi và bà Mai xảy ra mâu thuẫn. Tức giận bà Mai đánh vào mặt Tươi, Dũng can ngăn và đẩy bà Mai té ngã. Ngay lập tức, bà Mai vào nhà lấy búa chém Dũng thì Dũng chụp kịp và ném bỏ.

Không chịu dừng lại, bà Mai tiếp tục vào nhà lấy lưỡi hái để ăn thua với Dũng cho hả giận thì được chồng là Phạm Văn Dũng (tự Hùng) ngăn cản. Sợ bà Mai bị chồng đánh, Huỳnh Nhựt Dũng dùng tay trái đẩy ông Hùng ra và dùng chân phải đá tiếp làm ông Hùng té ngã ra sau, đập đầu xuống nền xi măng bị thương nặng. Sau đó, ông Dũng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào lúc 18 giờ cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang.

Theo kết quả giám định ban đầu xác định ông Hùng tử vong do chấn thương sọ não, gãy 3 xương sườn do tác động ngoại lực. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG