Cháu bé đi làm cùng mẹ ngày đầu năm ở Trạm Y tế Hà Nội gây xúc động

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 1/1/2022, một cháu bé đi làm cùng mẹ tại Trạm Y tế một phường trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội). Cháu mang theo ô tô đồ chơi, vài chiếc kẹo mút quanh quẩn xem mẹ và các cô chú ở Trạm Y tế làm việc phòng, chống dịch COVID-19.

Bức ảnh do độc giả H. gửi cho phóng viên báo Tiền Phong. Theo chị H., sáng 1/1/2022, chị ra trạm Y tế phường trên địa bàn quận Hoàng Mai để làm xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người hết thời điểm cách ly F1.

Cháu bé đi làm cùng mẹ ngày đầu năm ở Trạm Y tế Hà Nội gây xúc động ảnh 1

Cháu bé đi làm cùng mẹ tại Trạm y tế phường trên địa bàn Hà Nội ngày đầu năm 2022.

Theo chia sẻ của chị D., một nhân viên y tế tại trạm, ngay ngày đầu năm mới và đang là ngày nghỉ nhưng các nhân viên y tế phải trực điện thoại giải đáp liên tục các thắc mắc của trường hợp F0, F1 trên địa bàn; vừa phải điều phối người, xe chuyên chở các trường hợp F0 phải đi điều trị ở viện; lại vừa triển khai công tác tiêm vắc xin mũi tăng cường; giải quyết thủ tục cho các trường hợp F1 hết hạn cách ly…

“Nhân viên y tế chia sẻ họ vẫn đi làm vào những ngày nghỉ đầu năm mới để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Hiện, trên địa bàn phường đã có khoảng gần 200 trường hợp mắc COVID-19 nên họ bị quá tải”, chị H. kể lại.

Cháu bé đi làm cùng mẹ ngày đầu năm ở Trạm Y tế Hà Nội gây xúc động ảnh 2

Cháu bé quanh quẩn trong Trạm Y tế phường khi mẹ và các cô chú làm việc.

Theo chị H., có nhân viên y tế phải dẫn theo con đi làm cùng do không có người trông. Cháu bé mang theo chiếc xe ô tô đồ chơi và một vài chiếc kẹo mút. Cháu đeo khẩu trang đầy đủ và chỉ quanh quẩn chơi ở trong khu vực căng dây, không tiếp xúc với người ngoài.

Hiện, thành phố Hà Nội đang ghi nhận gần 2.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, gây áp lực rất lớn với hệ thống y tế cơ sở phường, xã.

Phóng viên Tiền Phong từng ghi nhận nhiều câu chuyện quá tải tại tuyến y tế phường trong những ngày cao điểm Hà Nội chống dịch COVID-19. Có người cả tháng không về nhà. Có người không kịp phản hồi những tin nhắn của giáo viên gửi về tình hình học tập của con. Có trường hợp cả bố mẹ cùng đi chống dịch, con cái phải gửi nhà ngoại. Lúc gọi điện, cháu bé bảo: "Mẹ không cần con nữa à".

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố cho biết, áp lực với nhân viên y tế hiện nay quá lớn, nguy cơ phơi nhiễm COVID-19 rất cao, rất cần sự động viên kịp thời cả về vật chất và tinh thần.

Một số nhân viên y tế chia sẻ, họ cũng chạnh lòng khi trải qua thời gian phòng, chống dịch quá dài, nghe nơi này, nơi khác có trường hợp nghỉ việc, nhưng họ cũng tự động viên cố gắng để tiếp tục công việc, tiếp tục căng sức trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.