Châu Âu với nỗi lo phát xít mới

CĐV Croatia tấn công lẫn nhau trong trận ĐT Croatia bị CH Czech cầm hoà 2-2. Ảnh: GETTY IMAGES
CĐV Croatia tấn công lẫn nhau trong trận ĐT Croatia bị CH Czech cầm hoà 2-2. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - EURO 2016 mới qua nửa chặng đầu của vòng đấu bảng nhưng màn quậy phá của những kẻ quá khích đã khiến cả giới chức Pháp lẫn UEFA đang phải đau đầu. Điều đáng quan ngại hơn, hooligan dường như không chỉ đơn thuần là những tay “anh chị” trong lĩnh vực bóng đá.

Đây còn là biểu hiện của chủ nghĩa phát xít mới ở châu Âu, như tuyên bố của HLV trưởng đội tuyển Croatia Ante Cacis ngày hôm qua. Ông Cacis đã tỏ ra rất bực bội và bất bình trước việc các CĐV Croatia quậy phá ở trận đấu của đội nhà với Cộng hoà Czech hôm Thứ Bảy.

Phút 83 trận đấu này, CĐV Croatia đã thi nhau ném pháo sáng xuống sân. Báo cáo của BTC cho hay, khoảng trên dưới 15 quả pháo sáng đã được CĐV Croatia sử dụng. Chưa dừng lại ở đấy, trên khán đài, nhiều CĐV cũng lao vào “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với nhau. Lực lượng an ninh sân St Etienne vẫn phải rất vất vả để khống chế những cái đầu nóng.

Của đáng tội ở thời điểm trên, Croatia đang dẫn trước Cộng hoà Czech 2-1. Nếu thắng, thầy trò ông Cacis sẽ nối chân chủ nhà Pháp và đội tuyển Ý giành vé sớm. Màn quậy phá của các CĐV Croatia đã khiến trọng tài Mark Clattenburg phải cho dừng trận đấu để ổn định trật tự. Croatia sau đó bị thổi phạt đền vì Vida để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp Czech gỡ hoà 2-2.

“Những gì xảy ra là khủng bố. Đấy đâu phải là những CĐV Croatia, mà đích thực là những tên khủng bố. Các cầu thủ của tôi rất buồn. Họ đã tự hào vì được khoác áo của Croatia, cống hiến cho quốc gia. Chuyện tương tự đã xảy ra ở Milan, khi chúng tôi đấu với Ý. Đấy là biểu hiện của chủ nghĩa phát xít ngoài đường pist”-ông Cacis thốt lên sau trận đấu.

Ông Cacis có thể vì đội nhà mất điểm mà không giữ được bình tĩnh, nhưng một thực tế đang khiến cả châu Âu lo lắng, là sự lan tràn của chủ nghĩa cực hữu ở nhiều quốc gia thành viên, từ Đức tới Pháp, Áo, Anh…Vụ sát hại nữ nghị sĩ Jo Cox thuộc Công đảng Anh mới đây đã rung lên hồi chuông báo động về chủ nghĩa phát xít mới ở châu Âu. Bà Cox, 41 tuổi, là người phản đối Anh rời khỏi EU, thường được nhắc đến với thuật ngữ “Brexit”. Cuộc khủng hoảng người nhập cư càng khiến chủ nghĩa cực hữu có điều kiện để phát triển ra nhiều quốc gia châu Âu.

Hôm mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng phản đối Pháp, khi cho rằng Paris thiên vị trong cách đối xử với CĐV Nga ở EURO 2016. Ông Putin nhắc đến việc Pháp trục xuất một loạt hooligan Nga vì hành vi gây rối ở EURO. Trong số này, nhân vật được báo chí châu Âu nhắc đến nhiều nhất chính là Shprypgin. 

Shprypgin, 38 tuổi, được truyền thông phương Tây mô tả như kẻ cầm đầu một nhóm tuyên truyền chủ nghĩa phát xít mới ở Nga. Năm 2007, Shprypgin được cho đã thành lập Hội CĐV Nga với sự hỗ trợ của điện Kremlin. Báo chí phương Tây từng đăng tải ảnh Shprypgin chụp chung trong 1 bức ảnh có sự xuất hiện của Tổng thống Putin, với chú thích giữa đôi bên có mối quan hệ “bạn bè”.

Tất cả những việc này càng khiến Moscow có lý do để nghi ngờ phương Tây và UEFA “chơi không đẹp” với Nga, như tuyên bố của ông Putin ở trên. Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh một thực tế khác, là giới chức Pháp cũng như châu Âu đang trở nên nhạy cảm với những gì mang biểu hiện của chủ nghĩa phát xít mới. Bóng đá là một trong những lĩnh vực những kẻ cực hữu có thể phô bày chủ nghĩa dân tộc cực đoan một cách dễ dàng nhất. 

MỚI - NÓNG