Chàng trai khiếm thị khiến nhạc sĩ Đức Huy xúc động khi kể về người yêu đã mất

TPO - Những chia sẻ của thí sinh khiếm thị về người yêu đã mất trên sóng truyền hình khiến giám khảo Đức Huy và khán giả không khỏi xúc động.
 Video: Phần biểu diễn của Xuân Hòa trong tập 8 Người Hát Tình Ca

Theo đó, tập 8 chương trình truyền hình Người Hát Tình Ca đã lên sóng. Tại đây, thí sinh khiếm thị tên Xuân Hòa biểu diễn ca khúc “Khi đã yêu” và nhận được nhiều sự khen ngợi bởi chất giọng trầm và ấm.

Kết thúc phần trình diễn, khi MC Nguyên Khang hỏi rằng có vài đoạn hình như Xuân Hòa suýt quên lời nên hát hụt thì nam thí sính cho biết: "Tôi rất thích ca khúc “Khi đã yêu” này. Có lần, người yêu giận dỗi tôi vì một vấn đề gì đó. Tôi không biết làm gì, đành gửi cho cô ấy nghe ca khúc này. Thế là cô ấy hết giận, hẹn tôi xuống Bắc Ninh quê cô ấy chơi nhưng khi ấy tôi đang ở trên Hòa Bình nên không đi được.

Tôi không thể ngờ, 2 tháng sau người yêu tôi mất đột ngột. Hóa ra cô ấy bị hẹp van tim nhưng không biết, chỉ đến khi bệnh tình chuyển sang giai đoạn cuối mới phát hiện. Tôi cảm thấy vô cùng ân hận vì điều này, bởi khi mình là người yêu của cô ấy mà không quan tâm đến cô ấy nhiều hơn.

Lúc nãy anh Khang có hỏi tôi là hát sai lời đúng không, thú thật là lúc hát tôi tự nhiên nhớ lại kỉ niệm về người yêu nên xúc động quá, quên hết lời”.

Chàng trai khiếm thị khiến nhạc sĩ Đức Huy xúc động khi kể về người yêu đã mất ảnh 1  

Cũng tại đây, Xuân Hòa thú thực rằng mình không hay hát những dòng nhạc trữ tình vì thường sai lời. Do đó khi đi hát rong đường phố, anh hát ca cổ là chính.

Sau khi nghe xong câu chuyện đầy cảm động của Xuân Hòa, giám khảo Quốc Đại xúc động nói: "Đây là một ca khúc trữ tình mà tôi vốn rất thích. Tới hôm nay được nghe Xuân Hòa chia sẻ thêm câu chuyện đau thương mà chân thành của bạn, tôi càng xúc động hơn. Dù Xuân Hòa hát sai lời nhưng cái sai lời đó lại thật tình cảm, nên tôi bỏ qua hết. Đến bản thân tôi đôi khi cũng hát sai lời mà. Tôi chỉ biết rằng, Xuân Hòa hát rất tình cảm, dạt dào yêu thương".

Chàng trai khiếm thị khiến nhạc sĩ Đức Huy xúc động khi kể về người yêu đã mất ảnh 2 Nhạc sĩ Đức Huy.

Còn nhạc sĩ Đức Huy cũng nghẹn ngào bảo : "Xin cảm ơn bạn đã cho chúng tôi nghe bài hát này với phong cách mới, giọng bạn rất đặc biệt. Tôi thích nốt thấp, trầm rất rõ. Chúc mừng bạn”.

Cuối cùng, Xuân Hòa đã chinh phục được 3 giám khảo và trở thành người chiến thắng, nhận giải thưởng trị giá 10 triệu đồng của chương trình Người Hát Tình Ca.

Chàng trai khiếm thị khiến nhạc sĩ Đức Huy xúc động khi kể về người yêu đã mất ảnh 3  

Trước đó, Xuân Hòa cho biết mình không may mắn như nhiều người vì không nhìn thấy ánh mặt trời nhưng anh luôn cố gắng sống tích cực và yêu đời.

“Tôi bỏ nhà đi từ năm 6 tuổi vì sợ trở thành gánh nặng cho gia đình. Tôi lang bạt khắp nơi để kiếm sống, hát rong từ chợ này qua chợ khác. Cuộc sống rất cực khổ nhưng tôi vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Với tôi, âm nhạc giống như tâm hồn của chính mình. Mỗi bài hát đến với tôi theo một cảm xúc khác nhau nên tôi cảm thấy bản thân như chính nhân vật trong ca khúc đó”, anh nói.

Theo nam thí sinh thì anh dùng âm nhạc để mưu sinh cũng như tâm sự đời mình qua từng bài hát. Tuy nhiên, con đường đến với âm nhạc của anh khá khó khăn vì sân khấu dành cho người khiếm thị rất ít và chưa được khán giả đón nhận nhiều.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.