Chàng Bí thư Đoàn người Ba Na là tỷ phú

Tỷ phú Vinh vẫn làm việc như mọi người
Tỷ phú Vinh vẫn làm việc như mọi người
TP - Mới 26 tuổi, chàng Bí thư Đoàn người Ba Na Đinh Văn Vinh (làng Đáp, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang, Gia Lai) đã là tỷ phú.
Tỷ phú Vinh vẫn làm việc như mọi người
Tỷ phú Vinh vẫn làm việc như mọi người.

Năm 2003, học xong cấp 3 tại trường PTDT nội trú Gia Lai, Vinh quay về địa phương. Năm 2005, Vinh làm Phó bí thư Đoàn xã, rồi Bí thư. Trong nhiều năm qua, Đoàn xã Kông Lơng Khơng luôn là điểm sáng của huyện Kbang.

Phong trào quyên góp Hũ gạo tình thương giúp đỡ rất nhiều gia đình vượt qua cái đói mùa giáp hạt; cùng nhiều hoạt động hướng cho thanh niên có lối sống lành mạnh. Ngoài bằng khen huyện, tỉnh, T.Ư, năm 2007, Vinh là 1 trong 100 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác khu vực Tây Nguyên.

Ngoài vai trò thủ lĩnh Đoàn, Vinh còn được biết đến là điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi. Lúc đầu Vinh mở trang trại chăn nuôi bò, dê, nhưng thất bại vì vốn đầu tư quá lớn. Vinh chuyển hướng đầu tư sang trồng mía khi nhu cầu nguyên liệu mía tăng mạnh.

Khởi đầu, anh trồng 1,5ha lấy vốn rồi mở rộng dần diện tích. Vinh đang sở hữu 20 ha mía, mỗi năm thu về trên 1 tỷ đồng. Vinh đã sắm được 5 chiếc xe tải, máy cày. Ngoài việc thu mua mía, Vinh còn cung cấp cây giống, phân bón, cày xới đất, hỗ trợ vốn nếu người dân có nhu cầu. Mỗi vụ mía, tổng thu nhập của Vinh vào khoảng 1,5 tỷ đồng.

Không chỉ lo làm giàu, tỷ phú cũng lo lắng chuyện học hành. Vừa qua, anh đã lấy bằng trung cấp luật. Vinh cho biết đang dồn lực để tiếp tục mở trang trại chăn nuôi quy mô lớn và đấu thầu đập thủy lợi nuôi cá.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG