Chấn thương tàn phá, Barcelona trở thành... bệnh viện

Alba là một trong những cầu thủ Barcelona bị chấn thương.
Alba là một trong những cầu thủ Barcelona bị chấn thương.
TPO - Những ngày khó khăn tiếp tục bủa vây Barcelona. Theo tiết lộ từ Marca, trong tay HLV Luis Enrique chỉ còn 15 cầu thủ lành lặn để chuẩn bị cho trận đấu với Granada vào cuối tuần này.

Tại La Liga, Barcelona hiện xếp thứ 3 trên BXH, kém vị trí dẫn đầu của Real Madrid 2 điểm. Khoảng cách không lớn và các CĐV của đội chủ sân Nou Camp đều tin rằng, đội bóng của mình sẽ sớm san bằng cách biệt khi thể hiện phong độ ấn tượng thời gian qua, bằng 3 trận chính thức liên tiếp toàn thắng, trong đó có màn hủy diệt Man City 4-0 và mới đây thắng Valencia 3-2.

Tuy nhiên, có vẻ như thực tế lại không ủng hộ Barcelona. Theo tiết lộ từ Marca, đội bóng xứ Catalan đã rơi vào một cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng.

Theo đó, trong tay HLV Luis Enrique chỉ còn 16 cầu thủ lành lặn để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Granada vào cuối tuần này. Những ngôi sao như Andres Iniesta, Gerard Pique, Jordi Alba và Jeremy Mathieu đều phải làm bạn với phòng y tế. Trong khi Arda Turan và Aleix Vidal vẫn chưa thể tập luyện cùng đội bóng.

Chấn thương đang tàn phá đội hình của HLV Luis Enrique khi chắc chắn Iniesta, Pique, Alba và Mathieu phải ngồi ngoài. Trong khi đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha có lẽ cần chờ đến phút chót mới biết có sử dụng được Arda Turan và Aleix Vidal hay không.

Hai cầu thủ này đến nay thậm chí không thể tập luyện cùng đội bóng. Trường hợp của Rafinha và Cillessen hồi phục thì chỉ mới hồi phục, bắt đầu tập nhẹ cùng đội.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.