Chân ghế đá cổ đứng chơ vơ

Chân ghế đá cổ đứng chơ vơ
TP - Ghế đá cổ bên hồ Gươm bị vỡ hơn một tháng, nhưng chưa thấy cấp có trách nhiệm gắn các mảnh vỡ để khôi phục mặt ghế. 

Hiện tại hai chân ghế vẫn đứng chơ vơ tại khu vực hồ Gươm trông không đẹp mắt và khiến nhiều người qua lại cảm thấy buồn.

Trước đó, rạng sáng (6/2), nhiều người dân Hà Nội đi qua ngã ba Lê Thái Tổ - Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) vô cùng ngỡ ngàng khi thấy chiếc ghế đá đang giữ “kỷ lục” lớn nhất Hà Nội, bị vỡ tan thành nhiều mảnh. 

Về nguyên nhân khiến chiếc ghế quý bị vỡ, một người dân cho biết, trong tối ngày 5/2 đã có một chiếc ô tô húc vào chiếc ghế đá. Ông Nguyễn K.T. (sống ở phố Hàng Trống) khẳng định chính ông đã chứng kiến toàn bộ vụ việc và đã kịp thời ghi lại BKS chiếc ô tô gây vỡ ghế là 29A-48xx1.

Theo ông T người điều khiển chiếc ô tô đã đỗ trái phép trên khu đất trống làm vườn hoa trước sự hướng dẫn của bảo vệ nhà hàng Lục Thủy.

Sau khi ăn nhậu xong, chủ nhân chiếc xe là một trung niên khoảng 50 tuổi có dáng say bước ra và lùi xe bất cẩn hất tung chiếc ghế ra khỏi bệ đỡ. Đáng lên án là, sau khi gây ra vụ việc ông này thản nhiên lên xe bỏ đi như không có chuyện gì. 

Báo Hà Nội mới đưa tin, theo điều tra của nhóm PV, chủ nhân chiếc xe gây ra vụ việc là T.N.Đ ở Kim Anh, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.