Chân dung tân thủ tướng Pháp 34 tuổi

TP - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/1 bổ nhiệm ông Gabriel Attal, 34 tuổi, làm thủ tướng. Attal là thủ tướng trẻ nhất kể từ khi thành lập nền Cộng hòa thứ năm của Pháp vào năm 1958, là người đồng tính công khai đầu tiên trở thành chính trị gia quyền lực thứ hai của đất nước, là lãnh đạo nhà nước trẻ nhất trên thế giới.
Chân dung tân thủ tướng Pháp 34 tuổi ảnh 1
Tân Thủ tướng Pháp Gabriel Attal. Ảnh: Shutterstock

Ông Attal, một ngôi sao đang lên trong Đảng Phục hưng của Tổng thống Macron, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia và Thanh niên kể từ tháng 7/2023. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã ban hành lệnh cấm mặc abaya (bộ quần áo cổ truyền Hồi giáo dành cho phụ nữ) gây tranh cãi trong các trường công ở Pháp và đã nỗ lực nâng cao nhận thức về vấn nạn bắt nạt ở trường. “Tôi biết tôi có thể tin tưởng vào nghị lực và sự cam kết của bạn (Attal)”, ông Macron viết trên mạng xã hội X.

Ông Attal thay thế Thủ tướng Elisabeth Borne - người đã từ chức hôm 8/1 sau nhiệm kỳ 20 tháng đầy biến động được đánh dấu bằng một quyết định không được lòng dân là tăng tuổi nghỉ hưu và sự kiện bạo loạn đô thị hồi mùa hè sau khi cảnh sát bắn chết một cậu thiếu niên gốc Algeria. Sự ra đi của bà Borne không bất ngờ vì nó diễn ra trước một cuộc cải tổ nội các đã được mong đợi từ lâu.

“Lính bắn tỉa từ ngữ”

Ông Gabriel Attal nổi bật trong đám đông bởi sự sẵn sàng lên tiếng trước công chúng về bất kỳ vấn đề nào xảy ra với ông và tài năng tìm ra điều thú vị và phù hợp, The Guardian đưa tin ngày 9/1. Kỹ năng giao tiếp vượt trội cũng như khả năng suy nghĩ, phát biểu độc lập khi trả lời các câu hỏi trước quốc hội, trước công chúng đã khiến ông có biệt danh là “Lính bắn tỉa từ ngữ”.

Quá trình công tác

Ông Attal sinh ngày 16/3/1989 tại khu vực Ile-de-France, lớn lên ở Paris cùng với ba chị em. Cha của ông, Yves Attal, là luật sư và nhà sản xuất phim mang nửa dòng máu Do Thái Alsace và một nửa gốc Do Thái Tunisia. Mẹ của ông, Marie de Couriss, mang dòng máu Pháp và Hy Lạp-Nga, từng là nhân viên một công ty sản xuất phim. Thời niên thiếu, Attal theo học tại trường tư thục École alsacienne ở Paris.

Hoạt động chính trị của ông Attal bắt đầu khi ông tham gia các cuộc biểu tình của giới trẻ ở Pháp năm 2006. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Sciences Po năm 2012 với bằng thạc sĩ quan hệ công chúng, từng học luật tại Đại học Panthéon-Assas từ năm 2008 đến năm 2011.

Ông Attal được bầu vào Quốc hội Pháp vào tháng 6/2017, nhanh chóng trở thành một trong những tân nghị sĩ tài năng nhất. Ông trở thành thành viên của Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội. Tháng 12/2017, ông được bổ nhiệm làm báo cáo viên về dự luật tiếp cận giáo dục đại học.

Tháng 10/2018, ông Attal được bổ nhiệm làm quốc vụ khanh, dưới quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia và Thanh niên Jean-Michel Blanquer. Ở tuổi 29, ông là thành viên trẻ nhất của chính phủ dưới thời Cộng hòa thứ năm, đánh bại kỷ lục trước đó do Francois Baroin thiết lập vào năm 1995. Ông chịu trách nhiệm về các vấn đề thanh thiếu niên và thiết lập phổ cập giáo dục.

Ông Attal là người phát ngôn của chính phủ dưới thời Thủ tướng Jean Castex từ năm 2020 đến năm 2022. Tháng 7/2023, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia và Thanh niên trong cuộc cải tổ Chính phủ Pháp năm 2023. Trên cương vị này, ông đã công bố lệnh cấm sử dụng khăn trùm đầu Hồi giáo tại các trường học ở Pháp.

Ông Attal là người đồng tính và sống cùng ông Stéphane Séjourné. Ông Séjourné (sinh năm 1985) là một luật sư, chính trị gia người Pháp được bầu làm Thành viên Nghị viện châu Âu năm 2019. Ông Séjourné đã cố vấn cho ông Emmanuel Macron trong chiến dịch bầu cử tổng thống Pháp năm 2017. Năm 2022, ông Séjourné trở thành Tổng thư ký của Đảng Phục hưng.

Trong sự nghiệp chính trị của mình, ông Attal đã nhận được những bình luận mang tính chất bài Do Thái và căm thù người đồng tính trên mạng xã hội, điều mà ông từng gọi là “hàng đống thứ nôn mửa” trên mạng.

MỚI - NÓNG