Chân dung ‘hot boy’ 25 tuổi trở thành bộ trưởng trẻ nhất Malaysia

TPO - Syed Saddiq Abdul Rahman, 25 tuổi, đã trở thành Bộ trưởng Thanh thiếu niên và Thể thao Malaysia, và cũng là người trẻ nhất trong lịch sử nước này nắm giữ chức vụ bộ trưởng.
Chân dung ‘hot boy’ 25 tuổi trở thành bộ trưởng trẻ nhất Malaysia ảnh 1 Theo CNA, ông Syed Saddiq Abdul Rahman đã tuyên thệ nhậm chức hôm qua trước Nhà vua Malaysia - Sultan Muhammad V, 2/7, và bắt đầu ngày làm việc đầu tiên vào hôm nay. Ảnh: Bernama
Chân dung ‘hot boy’ 25 tuổi trở thành bộ trưởng trẻ nhất Malaysia ảnh 2

Ông là một trong số 13 bộ trưởng và 23 thứ trưởng mới của chính quyền Malaysia. Ảnh: Facebook

Chân dung ‘hot boy’ 25 tuổi trở thành bộ trưởng trẻ nhất Malaysia ảnh 3

Syed Saddiq nay mới chỉ 25 tuổi, và sẽ bước sang tuổi 26 vào tháng 12. Vì còn trẻ, nên Syed Saddiq đã yêu cầu các nhân viên trong bộ coi ông như một người anh em. Ảnh: Facebook

Chân dung ‘hot boy’ 25 tuổi trở thành bộ trưởng trẻ nhất Malaysia ảnh 4

Phát biểu sau khi nhậm chức, Syed Saddiq cho biết việc ông được bổ nhiệm thể hiện sự coi trọng của chính quyền Malaysia đối với quan điểm và tiếng nói của giới trẻ Malaysia. Ảnh: Facebook

Chân dung ‘hot boy’ 25 tuổi trở thành bộ trưởng trẻ nhất Malaysia ảnh 5

“Chúng tôi hy vọng việc này sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn để những người trẻ tuổi đứng lên thể hiện chính kiến trong tương lai. Giới trẻ không chỉ là lãnh đạo tương lai, mà còn là lãnh đạo của ngày hôm nay”, Syed Saddiq nói. Ảnh: CNA

Chân dung ‘hot boy’ 25 tuổi trở thành bộ trưởng trẻ nhất Malaysia ảnh 6 Tân bộ trưởng cho biết thêm, rằng điều ông muốn làm với tư cách chính trị gia là mang đến sự thay đổi về thái độ và quan điểm văn hóa trong giới trẻ. Trong một tuyên bố, Syed Saddiq cũng cam kết sẽ tiếp tục coi người trẻ là trọng tâm của chương trình nghị sự. Ảnh: Malaymail
Chân dung ‘hot boy’ 25 tuổi trở thành bộ trưởng trẻ nhất Malaysia ảnh 7 Syed Saddiq tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Hồi giáo Quốc tế và trở nên nổi tiếng sau khi ba lần đoạt giải diễn giả xuất sắc nhất châu Á tại giải vô địch hùng biện Nghị viện Anh. Ảnh: SCMP
Chân dung ‘hot boy’ 25 tuổi trở thành bộ trưởng trẻ nhất Malaysia ảnh 8 Bộ trưởng trẻ tuổi từng hai lần từ chối đề nghị nhập học của Đại học Oxford với lý do “muốn cải cách và phụng sự người dân Malaysia”. Ảnh: SCMP
Chân dung ‘hot boy’ 25 tuổi trở thành bộ trưởng trẻ nhất Malaysia ảnh 9 Syed Saddiq gây chú ý vào năm 2016 khi cùng 24 thanh niên khác thành lập một nhóm mang tên Challenger nhằm khuyến khích giới trẻ lên tiếng để tạo ra thay đổi trong xã hội. Nhóm của ông đã viết một lá thư nếu quan điểm phản đối chính quyền cựu Thủ tướng Najib Razak sau vụ bê bối tham nhũng quỹ phát triển Malaysia (1MDB). Ảnh: SCMP
Theo Theo CNA
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.