Chấn chỉnh công tác ngăn chặn gia cầm nhập lậu

Chấn chỉnh công tác ngăn chặn gia cầm nhập lậu
TP - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản (số 1038/UBND-KTTH), gửi các ban ngành chức năng trên địa bàn tập trung đấu tranh, xử lý các đường dây buôn bán vận chuyển kinh doanh gia cầm và các sản phẩm từ gia súc gia cầm nhập lậu.

> Gia cầm thẩm lậu, đầu nậu thao túng: xin rút kinh nghiệm
> Gia cầm vẫn thẩm lậu qua biên giới

Theo đánh giá của tỉnh, trong thời gian qua tại các khu vực cửa khẩu, địa bàn thuộc các huyện Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, một số đầu nậu đã ngang nhiên vận chuyển gia cầm nhập lậu, qua biên giới chuyển về Hà Nội và các tỉnh lân cận tiêu thụ.

Các đối tượng buôn lậu có những thủ đoạn tinh vi hơn trước, nhưng mặt khác cũng phản ánh sự lơi lỏng trong công tác kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng. Trong tuần đầu tháng 10, lực lượng công an, biên phòng, QLTT liên tiếp bắt giữ hàng chục tấn gia cầm, hàng trăm nghìn con gà giống không có giấy tờ hợp lệ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG