Chậm làm cống rãnh, nhiều hộ dân bị dìm trong nước

Hàng tấn bùn đất tràn vào nhà dân.
Hàng tấn bùn đất tràn vào nhà dân.
TP - Một cơn mưa bất chợt đầu mùa đã “nhấn chìm” trên 30 hộ dân trong biển nước chiều tối ngày 2/5, tại địa bàn thuộc thôn 1, phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk). 30 hộ dân này sinh sống dọc Quốc lộ 14, nơi đang thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua nam thị xã Buôn Hồ.

Chị Nguyễn Thị Thuỳ Linh (46 tuổi), trú tại tổ dân phố 1, phường Bình Tân, kể: “Chưa đến 10 phút, nước thượng nguồn đổ về nhấn chìm kho phân bón nhà tôi. Trên 20 tấn phân bón, cùng với nhiều trang thiết bị hủy hoại, tổng giá trị tài sản trên 200 triệu đồng”.

Cùng tình cảnh với gia đình chị Linh, anh Võ Hùng Cường (30 tuổi), cho biết: “Nước tràn vào nhà rất nhanh, “ngâm” 2,5 tạ tiêu, giá trị trên 50 triệu đồng”.

Nguyên nhân của vụ việc khiến nhiều hộ dân bị nhấn chìm trong biển nước được cho là khi thi công Quốc lộ 14, đoạn qua địa phận tổ dân phố 1, nhà thầu không làm hệ thống thoát nước tạm thời, nên đã xảy ra vụ việc đáng tiếc nói trên. Đối diện với tổ dân phố 1 là tổ dân phố 4, do đã được xây hệ thống thoát nước nên đã không xảy ra hiện tượng nước tràn nhà dân.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.