CĐV Real 'xát muối' vào vết thương lòng của Atletico

Biểu ngữ bị phía Atletico Madrid cho là mang tính khiêu khích tại Bernabeu. Ảnh: AS.
Biểu ngữ bị phía Atletico Madrid cho là mang tính khiêu khích tại Bernabeu. Ảnh: AS.
Trên sân Bernabeu, một tấm biểu ngữ lớn được dựng lên với hình ảnh của hai trận chung kết Champions League ở Lisbon và Milan khiến nhiều CĐV Atletico nóng mặt.

Sự thù địch giữa hai CLB thành Madrid vừa được đẩy lên một tầm cao mới, khi các CĐV chủ nhà Real tạo ra một màn tiếp đón đầy tính mỉa mai trong trận tiếp Atletico ở lượt đi bán kết Champions League hôm qua 2/5.

Một tấm biểu ngữ lớn in ảnh chiếc Cup Champions League được dựng lên phía sau một cầu môn, bên dưới là dòng chữ Milan và Lisbon. Đây là hai thành phố tổ chức trận chung kết năm 2014 và 2016, năm Real vô địch Champions League khi đánh bại Atletico.

Trên biểu ngữ, các CĐV Real còn ghi thêm dòng chữ gửi đến đội thua cuộc: "Nói thử xem, các bạn cảm thấy thế nào".

Theo Marca, Atletico rất tức giận với tấm biểu ngữ và có ý định khiếu nại lên UEFA. Nhưng người phát ngôn của UEFA cho biết: "Không thể cấm dựng biểu ngữ vì nó không thể hiện sự xúc phạm hay nhạo báng, hay những điều tương tự".

Real cầm chắc chiếc vé vào chung kết Champions League mùa này sau chiến thắng đậm 3-0 ở lượt đi. Cả ba bàn đều được ghi bởi Cristiano Ronaldo.

Atletico đối diện với nhiệm vụ bất khả thi nếu muốn đảo ngược tình thế. Trận lượt về giữa hai đội diễn ra vào tuần sau trên sân Vicente Calderon.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.