Atletico thua thảm, HLV Simeone công kích Real

HLV Simeone thất vọng khi Atletico Madrid thảm bại trước Real Madrid.
HLV Simeone thất vọng khi Atletico Madrid thảm bại trước Real Madrid.
TPO - Bước vào phòng họp báo sau khi Atletico Madrid thảm bại 0-3 trước Real Madrid ở lượt đi bán kết Champions League, HLV Diego Simeone thực sự thất vọng. Tuy nhiên, ông cũng không quên động viên các học trò, đồng thời công kích đối thủ thắng nhờ tình huống tranh cãi.

Trong vài mùa gần đây, Atletico Madrid không thể thành công như Real Madrid, thậm chí còn thua nhiều trận cay đắng trước đối thủ cùng thành phố, nhưng họ luôn cho thấy mình chẳng phải kẻ dễ bị bắt nạt. Bằng chứng là ở trận derby Madrid thuộc lượt về La Liga mới đây, Atletico Madrid đã cầm hòa Real Madrid 1-1 ngay tại sân Bernabeu.

Thế nhưng rạng sáng nay, mọi thứ đã diễn ra thật tồi tệ với Atletico Madrid. Sau 90 phút trận lượt đi bán kết Champions League trên sân Bernabeu, họ thảm bại với tỷ số 0-3. Trong quá khứ, chưa từng có đội bóng nào thua cách biệt 3 bàn ở bán kết lượt đi Champions League lại có thể ngược dòng giành vé đi tiếp.

Bước vào phòng họp báo sau trận đấu, trái với sự hồ hởi của bộ đôi thầy trò Zidane - Ronaldo, HLV Diego Simeone cảm thấy đây như một cơn ác mộng không có điểm dừng. Đã 3 lần thất bại trước Real Madrid ở Champions League, 2 trận chung kết và 1 lần ở vòng knock-out khác, đó có lẽ đã là tận cùng nỗi thất vọng đối với nhà cầm quân tài năng người Argentina này.

“Tất nhiên, Real đã chơi một trận rất hay. Nhưng tôi đã nói với các học trò của mình - những người không tin vào việc chúng tôi có thể giành chiến thắng ở trận lượt về, rằng không điều gì là không thể trong thế giới này”, HLV Simeone bày tỏ nỗi cay đắng, nhưng cũng không quên động viên các học trò không nên nghĩ tới chuyện buông xuôi vì mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Ngoài ra, HLV Simeone cũng không quên công kích Ronaldo và Real Madrid về một vài tình huống tranh cãi của trận đấu: “Họ đã giành chiến thắng ngày hôm nay với bàn thắng đầu tiên là một tình huống việt vị. Chưa kể, trọng tài cũng bỏ qua nhiều pha phạm lỗi nghiêm trọng. Thế đây!”.

MỚI - NÓNG