Cậy quen CSGT để làm dịch vụ dẫn xe 'thông chốt' kiểm dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lợi dụng quen biết cán bộ Cảnh sát giao thông, Nguyễn Quốc Tuấn (hành nghề xe ôm) đã đưa phương tiện không có giấy đi đường "thông chốt" kiểm soát dịch Covid-19 để trục lợi, nhưng đã bị cơ quan CSĐT phát hiện, bắt giữ.

Ngày 29/4, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Quốc Tuấn (41 tuổi, trú phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) 7 tháng 24 ngày tù về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", quy định tại Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Tuấn làm xe ôm ở khu vực Bến xe Nước Ngầm nên quen biết, giao tiếp với các anh Nguyễn Hữu Thành, Trần Xuân Tráng và Tạ Quốc Hùng, thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 14, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội.

Khoảng tháng 8/2021, TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid-19, người dân và phương tiện muốn ra vào thành phố bắt buộc phải có giấy tờ như: "Giấy đi đường, giấy luồng xanh, giấy xét nghiệm Covid-19..."

Quan sát lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, Tuấn phát hiện nhiều lái ô tô và chủ xe không đủ giấy tờ qua chốt, lợi dụng sự quen biết với một số cán bộ Đội CSGT số 14 phụ trách trạm kiểm soát dịch Pháp Vân - Cầu Giẽ (trong đó có Thành, Tráng và Hùng), bị cáo chủ động liên hệ, giao dịch với chủ phương tiện bằng số điện thoại cá nhân để dẫn họ qua chốt nhằm trục lợi.

Cậy quen CSGT để làm dịch vụ dẫn xe 'thông chốt' kiểm dịch Covid-19 ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn.

Cáo buộc xác định ngày 4/9/2021, chị Vũ Thùy Linh (39 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) và anh Nguyễn Văn Hải (49 tuổi, ở quận Thanh Xuân) gọi điện cho Tuấn nhờ giúp “qua chốt” vì có việc gấp phải về Nam Định.

Đến 11h30 cùng ngày, anh Hải lái ô tô Santafe chở chị Linh đến cổng chùa Tứ Kỳ (quận Hoàng Mai) gặp Tuấn. Sau đó, Tuấn lên ghế lái, điều khiển xe di chuyển dọc theo Quốc lộ 1A đến ga Thường Tín, rồi rẽ ra cảng Hồng Vân và đi vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chiều hướng về Hà Nội...

Sau khi quay đầu xe lại sang phần đường đi Hà Nam, Tuấn dừng xe sát lề đường, nhận 500 nghìn đồng "thù lao" từ chị Linh, rồi xuống xe để anh Hải và chị Linh tiếp tục hành trình.

Chỉ hơn 1 giờ sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phát hiện việc Tuấn dẫn xe ô tô qua chốt kiểm dịch tại trạm thu phí Pháp Vân nên yêu cầu Tuấn, anh Hải và chị Linh về trụ sở làm việc. Tại đây, Tuấn khai có 12 lần nhận tiền của các lái xe đưa họ qua chốt, thu 10,9 triệu đồng; trong đó, hưởng lợi 5,7 triệu đồng, còn lại "chia" cho một số cán bộ trực chốt.

Đáng chú ý, cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội thể hiện, Tuấn khai trong khoảng thời gian từ ngày 12/8 - 23/8/2021, có 5 lần anh ta dẫn xe "thông chốt" chốt kiểm dịch Pháp Vân - Cầu Giẽ, thu của mỗi lái xe từ 1 - 1,5 triệu đồng. Tất cả các lần đưa qua chốt này đều có sự thỏa thuận với cán bộ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trong ca trực.

Cụ thể, Tuấn khai có hai lần đưa tiền cho anh Thành, một lần đưa tiền cho anh Tráng và anh Hùng nhưng cả ba người này đều không nhận có thỏa thuận, nhận tiền với Tuấn. Cơ quan điều tra quyết định tách tài liệu liên quan nội dung nêu trên để điều tra, xử lý sau.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.