Cầu thủ tỷ phú của Arsenal muốn làm sếp HLV Wenger

Flamini sẵn sàng đầu tư vào Arsenal nếu có cơ hội.
Flamini sẵn sàng đầu tư vào Arsenal nếu có cơ hội.
TPO - Chia sẻ trên kênh truyền hình RTL, Mathieu Flamini bất ngờ cho hay, nếu có cơ hội, anh hoàn toàn có thể đầu tư vào Arsenal, tức trở thành “sếp lớn” ở đội bóng này. Tiền vệ người Pháp hiện là đồng sở hữu của GFBiochemicals, một công ty nhiên liệu có trị giá 20 tỷ USD.

Lâu nay, nói về sự giàu có trong thế giới bóng đá, người ta thường xuyên nhắc tới bộ đôi David Beckham và Cristiano Ronaldo. Beckham là nhân vật giàu có nhất trong giới cựu cầu thủ, còn Ronaldo là người đứng đầu về tài sản trong số hàng triệu ngôi sao còn đang thi đấu khắp sân cỏ thế giới. Thời điểm này, tài sản của cá nhân Beckham ước tính vào khoảng 250 triệu euro, còn của Ronaldo cũng xấp xỉ 200 triệu euro.

Thế nhưng, Beckham và Ronaldo là những người giàu có dựa trên số tài sản được đong đếm, còn thực tế, có nhiều ngôi sao bóng đá khác cũng sở hữu khối tài sản kếch xù chẳng kém, thậm chí vượt trội, chỉ là họ không công khai mà thôi. Hồi cuối tháng 11 năm ngoái, Mathieu Flamini đã có những tiết lộ động trời về những hoạt động bên ngoài bóng đá của mình. Theo đó, tiền vệ của Arsenal chính là đồng sở hữu công ty GF Biochemicals, vốn có trị giá lên tới 20 tỷ euro.

Theo tiết lộ từ chính Flamini, anh chính là đồng sáng lập công ty GF Biochemicals – công ty hóa sinh đầu tiên trên thế giới sản xuất Levulinic Acid, một loại nguyên liệu thay cho dầu mỏ. Tiền vệ người Pháp và đối tác kinh doanh Pasquale Granata nảy sinh ý tưởng sau khi anh chia tay “Pháo thủ” để chuyển sang thi đấu cho AC Milan vào năm 2008. Kể từ đó, ngôi sao 31 tuổi này đã chi hàng triệu euro để thành lập GF Biochemicals và đầu tư vào nó.

Mới đây, trong lần về Pháp thăm gia đình, Flamini đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình RTL. Trong cuộc phỏng vấn, tiền vệ 31 tuổi này đã chia sẻ về những thăng trầm trong sự nghiệp, về những hoạt động bên ngoài bóng đá cùng GF Biochemicals và về những kế hoạch tương lai. Theo đó anh bóng gió, nếu có cơ hội, anh hoàn toàn có thể đầu tư vào Arsenal.

“Đầu tư vào Arsenal ư? Đó cũng là điều có thể xảy ra nếu như một ngày nào đó cơ hội đến với tôi. Tất nhiên thời điểm này tôi chỉ quan tâm làm sao để lấy lại phong độ, thứ đến là theo dõi các hoạt động của GF Biochemicals”, Flamini cho biết.

Arsenal là một CLB bóng đá hoạt động theo dạng cổ phần. Theo đó, tỷ phú Stan Kroenke hiện nắm quyền kiểm soát với 66,64 % cổ phần. Alisher Usmanov đứng thứ 2 với 29,11 % cổ phần. Còn lại trực thuộc Arsenal Holdings plc và một vài cá nhân khác. Nếu muốn đầu tư vào “Pháo thủ”, Flamini buộc phải thuyết phục Kroenke và Usmanov nhượng lại một phần cổ phần. Nếu điều này xảy ra, khi ấy anh sẽ trở thành “sếp” của HLV Arsene Wenger.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.