Arsenal thảm bại, HLV Wenger đổ lỗi cho trọng tài

HLV Wenger đổ một phần lỗi thất bại cho trọng tài.
HLV Wenger đổ một phần lỗi thất bại cho trọng tài.
TPO - Bước vào phòng họp báo sau khi Arsenal thảm bại 0-4 tại St Marry,  HLV Arsene Wenger thừa nhận Southampton đã có chiến thắng xứng đáng, nhưng ông cũng không quên dèm pha các trọng tài khi nói rằng, 3/4 tình huống ghi bàn đều diễn ra không hợp lệ.
Ở loạt đấu sớm, Leicester City đã thúc thủ 0-1 trước Liverpool. Điều này mang tới sự vui mừng cho Arsenal, nhất là khi họ có chuyến làm khách tới sân St Marry của đội bóng đang khủng hoảng là Southampton. Những tưởng “Pháo thủ” sẽ dễ dàng đánh bại chủ nhà để đánh chiếm ngôi đầu. Nhưng không, thầy trò Arsene Wenger đã trải qua một ngày Boxing Day (Lễ tặng quà) thật đáng quên.
Ngay phút thứ 19, lưới của Petr Cech đã rung lên sau pha dứt điểm của Cuco Martina. Trong hiệp 2, họ thua tiếp 3 bàn nữa sau những tình huống tỏa sáng của Shane Long và Jose Miguel Fonte. Chung cuộc, Arsenal thúc thủ 0-4 và đây chính là trận thua đậm nhất của họ kể từ đầu giải, đồng thời cũng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để bước lên đỉnh Premier League.
Bước vào phòng họp báo, HLV Wenger đã thừa nhận Southampton chơi hay hơn và xứng đáng giành chiến thắng, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối khi Arsenal không thể tận dụng thành công cơ hội để qua mặt Leicester City: “Họ đã chơi sắc sảo hơn so với chúng tôi. Đây rõ ràng là một kết quả đầy thất vọng nhưng tôi cũng phải nói rằng Southampton đã làm rất tốt”.
Dù công nhận đội chủ nhà xứng đáng giành thắng lợi, nhưng Wenger vẫn không quên chỉ ra những sai lầm của các trọng tài trong các bàn thua của Arsenal: “Bàn đầu tiên rõ ràng là một tình huống việt vị trước khi bóng bật ra chỗ Cuco Martina. Ở bàn thua thứ hai của chúng tôi, đáng nhẽ trọng tài phải thổi phạt Shane Long vì hành vi gài chân đối với Laurent Koscielny trước khi ghi bàn. Trong khi đó, ở pha lập công thứ ba của đội chủ nhà, Jose Fonte đã đánh đầu ghi bàn từ một tình huống phạt góc được quyết định sai bởi các trọng tài. Đó phải là pha bóng đá phạt lên của Petr Cech. Dù sao thì mọi thứ cũng đã khép lại và chúng tôi phải chấp nhận”.
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.