Cầu thủ Ngoại hạng Anh đeo băng tang tưởng nhớ Chủ tịch Leicester

Toàn bộ Premier League sẽ đeo băng đen để tri ân cố Chủ tịch Leicester vào cuối tuần.
Toàn bộ Premier League sẽ đeo băng đen để tri ân cố Chủ tịch Leicester vào cuối tuần.
TPO - Mới đây, trang chủ Premier League đã ra thông báo về việc các cầu thủ tại giải đấu này sẽ đeo băng đen trong loạt trận diễn ra vào cuối tuần nhằm tri ân đối với Chủ tịch Leicester City vừa qua đời vì tai nạn máy bay.
“Sau khi tham khảo ý kiến của Leicester City, chúng tôi xác nhận rằng, các trận đấu sẽ được tiếp tục như đã lên lịch. Tuy nhiên, các cầu thủ sẽ đeo băng tay màu đen ở tất cả các trận đấu tại Premier League vào cuối tuần này để thể hiện sự tôn trọng.” – Trích thông báo của trang chủ Premier League.

Như vậy, thông báo này đồng nghĩa với việc, trận đấu giữa Cardiff City và Leicester City trong khuôn khổ vòng 11 Premier League diễn ra vào tối ngày 3/11 sẽ diễn ra như đúng lịch chứ không bị hoãn. Trước đó, để tri ân cho Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha vừa qua đời do tai nạn máy bay, “Bầy cáo” đã hoãn trận gặp Southampton tại League Cup.

Trước đó, vào tối ngày 27/10 giờ địa phương, Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha cùng 4 người khác đã được xác định là tử nạn sau khi chiếc chuyên cơ riêng của ông bị rơi cách sân King Power khoảng 200m. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn tới việc này là do chiếc trực thăng gặp trục trặc tại cánh quạt ở phần đuôi.

Đây là sự mất mát to lớn đối với gia đình ông Vichai nói riêng và CLB Leicester City nói chung. Bởi vì, từ trước đến nay, doanh nhân người Thái Lan rất được lòng mọi người bởi lối sống tử tế cũng như biết quan tâm đến người khác.

Đó là chưa kể, Leicester City có thể “lột xác” từ một đội bóng hạng 2 lên thành nhà vô địch Premier League cũng nhờ công rất lớn của ông Vichai. Bởi vì, nhờ vào khối tài sản cực “khủng” của mình, ông đã giúp đội bóng tân trang sân nhà cũng như đưa về các bản hợp đồng chất lượng.
Theo Bleacher Report
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.