Cầu thủ Huỳnh Như: 'Tôi tự hào là người Việt Nam!'

0:00 / 0:00
0:00
TP - Không chỉ toả sáng trên sân cỏ, nơi xứ người, tiền đạo sinh năm 1991 Huỳnh Như trong màu áo Lank FC (Bồ Đào Nha) còn lan toả vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Huỳnh Như có quyết định dũng cảm khi sang Lank FC (Bồ Đào Nha) thi đấu, lúc đã bước qua tuổi 30, điều gì ảnh hưởng lớn tới quyết định của Như?

Cầu thủ Huỳnh Như: 'Tôi tự hào là người Việt Nam!' ảnh 1

Đồng đội của Huỳnh Như ở Lank FC vui vẻ diện trang phục áo dài Việt Nam

Như biết đến CLB Lank Vilaverdense thông qua người đại diện từ năm 2019, nhưng dịch COVID-19 đã làm trì hoãn mọi kế hoạch. Qua thời gian tìm hiểu về giải đấu cũng như mục tiêu và tầm nhìn của Lank FC, Như cảm thấy đây là một môi trường tốt để trải nghiệm và phát triển. Như đã gia nhập đội bóng vào tháng 8/2022.

Được chơi bóng ở châu Âu là giấc mơ của Như từ những ngày đầu tập chơi bóng chuyên nghiệp và giấc mơ này được rất nhiều người ủng hộ, trong đó mạnh mẽ và quan trọng nhất là từ gia đình. Có nhiều lo lắng và khó khăn trong những ngày đầu qua đây, nhưng sự ủng hộ từ quê nhà và sự giúp đỡ nhiệt tình từ lãnh đạo, đồng đội ở Lank FC đã giúp Như vượt qua quãng thời gian đó.

Như liên tục ghi bàn và trở thành cầu thủ quan trọng trong đội hình của Lank FC. Như làm thế nào để hoà nhập với các đồng đội, với chuyên môn và môi trường thi đấu đỉnh cao ở Bồ Đào Nha nhanh đến như vậy?

Như không có bí quyết gì cả. Như luôn tự nhủ là phải chăm chỉ tập luyện và cố gắng học hỏi mỗi ngày; cố gắng thể hiện tốt trên sân tập, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để trở thành một cầu thủ tốt hơn và có ích cho đội bóng.

Như may mắn khi nhận được sự giúp đỡ từ các thành viên Lank FC, sự chỉ bảo về chiến thuật từ Ban huấn luyện, được biệt từ HLV trưởng Daniel Pacheco, cũng như sự yêu quí từ các đồng đội. Đây là những tình cảm rất quí giá, đáng trân trọng. Như cảm thấy rất may mắn khi được thi đấu, là một phần của một tập thể đoàn kết ở Lank FC.

Như có suy nghĩ gì khi người hâm mộ bóng đá gọi Như là “Đại sứ văn hoá Việt Nam ở châu Âu”?

Cầu thủ Huỳnh Như: 'Tôi tự hào là người Việt Nam!' ảnh 2

Huỳnh Như là đội trưởng đầu tiên giúp Việt Nam vào VCK World Cup nữ

Sinh sống và thi đấu ở Bồ Đào Nha trong mùa giải qua làm Như cảm thấy thấu hiểu hơn thế nào là một người con xa xứ. Như suy nghĩ rằng việc chia sẻ nét đẹp về văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế là một nghĩa vụ, sứ mệnh phải thực hiện trong thời gian thi đấu ở Bồ Đào Nha.

“Đội tuyển nữ Việt Nam đã trải qua một chặng đường đầy chông gai và thử thách để tới được VCK World Cup 2023 tại Australia và New Zealand. Như và các đồng đội đều cảm thấy tự hào vì đã mang được bóng đá nữ Việt Nam tới với đấu trường danh giá nhất thế giới”, Huỳnh Như nói.

Khi Như mang tặng các món quà của quê hương như áo dài, nón lá, khăn rằn, bánh tét, dừa sáp Trà Vinh… cũng như mời các đồng đội mặc áo dài và chụp ảnh kỉ niệm, cả đội đã rất vui vẻ đón nhận.

Như xin gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã dành tặng những lời tốt đẹp. Như coi đây là một trách nhiệm quan trọng đối với đất nước, và hi vọng sẽ tiếp tục có những cơ hội khác trong thời gian tới để quảng bá những hình ảnh đẹp về Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Mang trong mình dòng máu đỏ và làn da vàng, Như tự hào là người Việt Nam!

Trước khi sang châu Âu, Như có nói sẽ cố gắng học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm, kiến thức mới và trở về, truyền đạt lại cho đồng đội Việt Nam. Vậy ở lần trở lại đội tuyển mới đây, Như đã truyền đạt cho toàn đội những gì để có thể chinh phục SEA Games 32 sắp tới?

Như hay chia sẻ các trận đấu của Lank FC tới đồng đội ở đội tuyển quốc gia để mọi người cùng theo dõi và hiểu thêm về chiến thuật, cách chơi bóng ở Bồ Đào Nha - một đối thủ của Như và các đồng đội ở vòng bảng World Cup sắp tới.

Như cũng trao đổi, cung cấp thêm các thông tin cho Ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia ví dụ như về chiến thuật, cách tổ chức đội bóng, hay một phần rất quan trọng nhưng ít được chú ý tới - đó là dinh dưỡng cho vận động viên.

Kì SEA Games này có ý nghĩa quan trọng vì đây là một bài test chất lượng trước kì World Cup sắp tới, các đội trong khu vực như Thái Lan, Philippines hay Myanmar đều có chất lượng rất tốt. Như và đồng đội đặt mục tiêu bảo vệ thành công chiếc HCV SEA Games.

Hợp đồng một năm của Huỳnh Như với Lank FC sắp hết hạn, Như có muốn tiếp tục thi đấu ở Bồ Đào Nha không hay lựa chọn cho mình một hướng đi khác?

Người đại diện của Như hiện đang đàm phán với Ban lãnh đạo Lank FC. Đây là một nơi có môi trường tốt để phát triển bản thân và học hỏi nhiều điều, cũng như họ đã tạo điều kiện cho Như về cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Như trân trọng những sự giúp đỡ này và hi vọng sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình ở Bồ Đào Nha cùng Lank Fc.

Cảm ơn Huỳnh Như về cuộc trò chuyện!

Huỳnh Như sinh năm 1991 tại Trà Vinh, từng 7 lần vô địch Quốc gia, 3 lần đoạt Cup Quốc gia và 1 lần vô địch Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc trong màu CLB TPHCM. Huỳnh Như đoạt 5 Quả bóng Vàng nữ Việt Nam, 4 danh hiệu Vua phá lưới và nhiều lần là Cầu thủ hay nhất giải Vô địch Quốc gia. Đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam giành 3 HCV SEA Games 2017, 2019 và 2021, vô địch AFF Cup 2019. Cô cũng đang nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam với 59 bàn. Gia nhập Lank FC, Huỳnh Như trở thành nữ cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại châu Âu.

MỚI - NÓNG