Cầu thủ Arema FC, giải VĐQG Indonesia: Tôi tận mắt thấy 7,8 người nằm chết trong phòng thay đồ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng khiến 125 người chết ở Indonesia vẫn gây ám ảnh với người hâm mộ bóng đá thế giới. Mới đây, tiền đạo thuộc biên chế Arema FC đã kể lại những cảnh tượng gây ám ảnh.
Cầu thủ Arema FC, giải VĐQG Indonesia: Tôi tận mắt thấy 7,8 người nằm chết trong phòng thay đồ ảnh 1

Trận derby Đông Java giữa Arema FC và Persebaya Surabaya tại giải VĐQG Indonesia diễn ra trên sân Kanjuruhan. Trận đấu kết thúc với thắng lợi 3-2 cho Persebaya Surabaya trước chủ nhà Arema FC sau 23 năm không thể giành chiến thắng trên sân của kình địch.

Thất vọng với kết quả trận đấu, các cổ động viên Arema FC bắt đầu tràn xuống sân để làm loạn. Sự việc phát triển đến mức mất kiểm soát sau đó đã khiến 125 người thiệt mạng. Mới đây, tiền đạo Abel Camara thuộc biên chế Arema FC đã chia sẻ những hình ảnh mà anh trực tiếp chứng kiến.

"Sau khi thua cuộc, chúng tôi đã đến xin lỗi người hâm mộ. Họ bắt đầu trèo qua hàng rào và chúng tôi nhanh chóng đi vào phòng thay đồ. Kể từ đó chúng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng súng và tiếng mọi người xô đẩy nhau.

Có những nạn nhân bị trúng hơi cay chết ngay trước mặt chúng tôi. Có khoảng 7, 8 người chết trong phòng thay đồ. Chúng tôi phải ở đó cùng người chết trong nhiều tiếng đồng hồ trước khi có thể rời đi. Máu, giày thể thao và quần áo rơi vãi khắp sân vận động. Trên đường về nhà, chúng tôi thấy xe dân sự và xe cảnh sát bốc cháy trên đường. Rất may là chúng tôi đã có thể về nhà an toàn", tiền đạo Abel Camara kể lại.

Trên trang web chính thức, LĐBĐ Indonesia (PSSI) tuyên bố sẽ tiến hành cuộc điều tra vụ việc. Án phạt ban đầu mà PSSI dành cho CLB Arema là cấm thi đấu trên sân nhà đến hết mùa giải. Bên cạnh đó, giải VĐQG Indonesia sẽ được tạm hoãn 1 tuần để tưởng nhớ các nạn nhân.

Yunus Nusi, tổng thư ký PSSI, vừa bày tỏ hy vọng sẽ không phải chịu lệnh trừng phạt từ FIFA sau thảm kịch tại sân Kanjuruhan. "Chúng tôi thực sự hy vọng rằng vụ việc này sẽ không trở thành mục tiêu của FIFA để từ đó xuất hiện những quyết định không có lợi cho Indonesia và PSSI".

MỚI - NÓNG