Cát, sỏi, nhà nghỉ 'tấn công' khu tập thể

Gạch, đá, cát..."tấn công" khu tập thể
Gạch, đá, cát..."tấn công" khu tập thể
TPO – Theo phản ánh của nhiều người dân khu tập thể tại phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi đây bị biến thành bãi tập kết vật liệu xây dựng, rác thải, khiến họ vô cùng bức xúc.

>Xe trọng tải lớn “cày nát” đường liên huyện

>Trung Quốc - Núi rác điện tử lớn nhất thế giới

Cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng Đăng Thu hoạt động nhiều năm đã lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, vườn hoa làm nơi tập kết, buôn bán vật liệu xây dựng, bãi đỗ xe trong khuân viên (địa bàn giáp gianh giữa xã Cổ Nhuế và phường Dịch Vọng Hậu) của Khu tập thể báo Sinh Viên Việt Nam, Công ty Vật tư Nông nghiệp và Khu tập thể Nhà máy in tiền Quốc gia.

Hằng ngày các xe tải vận lớn nhỏ hoạt động hết công suất như công trường bốc dỡ, chuyên chở vật liệu xây dựng suốt ngày đêm, phóng nhanh, chạy ẩu gây tiếng ồn lớn và bụi bẩn ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe của cư dân nhất là các cháu nhỏ và người cao tuổi. Xe chở vật liệu xây dựng quá tải không chỉ phá hỏng lòng, hè đường mà còn làm rơi vãi cát sỏi trên đường làm mất vệ sinh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, làm hỏng cơ sở hạ tầng.

Cát, sỏi, nhà nghỉ 'tấn công' khu tập thể ảnh 1

Các biển quảng cáo nhà nghỉ như Mai Hạnh, Mai Vi, Hải Yến…treo tràn lan dưới lòng hè đường, trên các cột điện gây nguy hiểm đến tính mạng cho người đi đường, làm mất mỹ quan đường phố.

Việc xuất hiện chợ cóc họp buổi sáng tại khu vực đường Đặng Thùy Trâm; ngoài việc bán hàng, các chủ hàng còn để xe đạp, xe máy sang lấn chiếm lòng đường, hầu hết các phương tiện tham gia giao thông phải lấn sang đi đường ngược chiều rất nguy hiểm đã có nhiều vụ va quệt rất may chưa xảy ra án mạng.

Xem thêm ảnh:

Biển nhà nghỉ dày đặc
Biển nhà nghỉ dày đặc.
Khu vực tập kết cát sỏi
Khu vực tập kết cát sỏi.
Chợ cóc cũng được mọc lên tại khu vực này
Chợ cóc cũng được mọc lên tại khu vực này.
Theo Viết
MỚI - NÓNG