Cắt cỏ trong vườn, cụ ông bị bầy ong hung hãn tấn công đến chết

0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên cứu hỏa tại ngôi nhà xảy ra vụ ong đốt chết người ở Breckenridge, Texas.
Nhân viên cứu hỏa tại ngôi nhà xảy ra vụ ong đốt chết người ở Breckenridge, Texas.
TPO - Sở cứu hỏa Breckenridge ở Texas (Mỹ) đã được gọi đến giải cứu 2 vợ chồng già bị một đàn ong hung hãn tấn công khi đang cắt cỏ trong vườn. Cụ ông 70 tuổi không may bị ong đốt đến chết còn cụ bà bị thương nặng.

Theo Daily Star, một cặp vợ chồng già ở Breckenridge, Texas, Mỹ đang cắt cỏ trong vườn sau nhà thì bị đàn ong mật tấn công.

Sở cứu hỏa Breckenridge cho biết, họ đã đến hiện trường cùng cảnh sát địa phương để xử lý vụ tấn công của đàn ong mật hung hãn.

Tuy nhiên, cụ ông 70 tuổi không may đã bị trụy tim và qua đời sau khi bị ong đốt. Còn cụ bà được cứu nhờ một người lính cứu hỏa xông vào cứu kịp.

Cụ thể, người lính cứu hỏa đã xông vào nhà, cởi áo bảo hộ của anh trùm kín lên người cụ bà rồi đưa nạn nhân ra ngoài. Bên ngoài, các nhân viên y tế đã đợi sẵn để nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sở cứu hỏa Breckenridge (AMR) sau đó đã đưa ra thông báo về vụ việc trên Facebook: "AMR đã nỗ lực hết sức để cứu các nạn nhân nhưng vụ tấn công vẫn trở thành một thảm kịch khi một nạn nhân đã không thể sống sót. Sau khi hai nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường, cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã gõ cửa từng nhà, khuyến cáo mọi người không nên sử dụng thiết bị gây ồn bên ngoài cho tới khi đàn ong quay về tổ và bình tĩnh trở lại".

Một người nuôi ong địa phương tên là Bobby Chaisson cho biết, đây là một đàn "ong mật châu Phi". Theo ông Chaisson mặc dù ong mật châu Phi là loài hung hãn, có khả năng phòng thủ lẫn tấn công khi cảm thấy bị đe dọa nhưng việc chúng tấn công gây chết người là điều ít thấy.

Theo Daily Star
MỚI - NÓNG