Casino bị phạt 200 triệu đồng nếu để người Việt vào chơi

Casino bị phạt 200 triệu đồng nếu để người Việt vào chơi
Chỉ có người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, có hộ chiếu nước ngoài được phép vào chơi tại casino.

Casino bị phạt 200 triệu đồng nếu để người Việt vào chơi

> Thua bạc, một phụ nữ treo cổ tự tử

> Sòng bạc Campuchia 'bủa vây' biên giới Việt 

Chỉ có người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, có hộ chiếu nước ngoài được phép vào chơi tại casino.

Chỉ người nước ngoài và người Việt có hộ chiếu nước ngoài mới được vào casino. Ảnh: Asianews
Chỉ người nước ngoài và người Việt có hộ chiếu nước ngoài mới được vào casino. Ảnh: Asianews.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 86 về kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài, có hiệu lực từ 1/10 tới. Theo đó, quan điểm cấm người Việt Nam tham gia các trò chơi may rủi, trúng thưởng bằng tiền vẫn được giữ nguyên. Chỉ có người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, có hộ chiếu nước ngoài được phép vào chơi tại casino. Doanh nghiệp sẽ phải mở sổ theo dõi khách ra vào casino. Trong trường hợp để người Việt Nam tham gia chơi, đơn vị kinh doanh sẽ bị phạt 180 - 200 triệu đồng.

Trong trường hợp vi phạm, ngoài hình thức nộp phạt bằng tiền, doanh nghiệp tổ chức sẽ bị tước giấy phép kinh doanh 6 tháng đến 1 năm. Nếu tiếp tục tái phạm, thời gian tước giấy phép lên tới 2 năm.

Cùng với đó, để phát triển ngành du lịch, các casino cũng sẽ phải nằm trong các khu tổ hợp nghỉ dưỡng có khách sạn 5 sao, nhưng cách ly các hoạt động kinh doanh khác để đảm bảo an ninh trật tự, có cửa ra vào riêng, camera giám sát, lực lượng bảo vệ....

Tại khu casino, người chơi sẽ không được trực tiếp cá cược dựa trên kết quả trò chơi. Nếu phát hiện hành vi giam lận, cá nhân sẽ bị phạt tiền 90 - 100 triệu đồng và tổ chức sẽ bị phạt gấp đôi, cùng với việc bị tước giấy phép kinh doanh 3 tháng.

Bên cạnh đó, do là loại hình không khuyến khích nên Chính phủ không cho phép các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế, phí liên quan đến việc mua các máy, thiết bị trò chơi điện tử có thưởng cũng như các khoản thuế, phí phải nộp từ hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, cả nước hiện nay có khoảng 50 điểm được phép kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài, chủ yếu là trò chơi trên máy tại các khách sạn và địa điểm du lịch. Có quy mô lớn nhất hiện nay là khu casino tại dự án Hồ Tràm Strip (Bà Rịa - Vũng Tàu), tổng vốn đầu tư 4 tỷ USD với 180 bàn chia bài, 2.000 máy trò chơi điện tử.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG