Cặp vợ chồng kỳ thủ giải cứu cờ vua Việt Nam ở Olympiad

Cặp vợ chồng kỳ thủ giải cứu cờ vua Việt Nam ở Olympiad
TPO - Cặp vợ chồng kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên đều giành chiến thắng, qua đó giúp đội tuyển cờ vua Việt Nam thoát thua ở lượt trận thứ 8 giải cờ vua đồng đội thế giới Olympiad diễn ra tại thành phố Batumi (Georgia) tối ngày 2/10.

Ở nội dung đồng đội nam, ĐT cờ vua nam Việt Nam (elo trung bình 2.576) chạm trán đối thủ Kazakhstan (elo trung bình 2.546).

Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.620) giành chiến thắng trước Ismagambetov Anuar (elo 2.538) ở bàn số 2 dù cầm quân đen. 

Ở bàn số 3, Trần Tuấn Minh (elo 2.491) thất thủ trước Kazhgaleyev Murtas (elo 2.582). Trong khi đó, Lê Quang Liêm (elo 2.715) và Nguyễn Anh Khôi (elo 2.463) lần lượt hoà Jumabayev Rinat (elo 2.605) và Makhnev Denis (elo 2.449).

Sau 8 lượt trận, đội tuyển cờ vua nam Việt Nam hiện đứng thứ 18 khi giải còn ba lượt đấu. Ở lượt thứ chín, đội sẽ đụng độ Thụy Sĩ - đội bị đánh giá thấp hơn.

Ở nội dung đồng đội nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2.347) cũng cứu đội thoát thua khi cầm quân đen hạ Marrero Lopez (elo 2.281). Chiến thắng này bù đắp cho thất bại ở bàn một của Võ Thị Kim Phụng (elo2.368) trước Ordaz Valdes (elo2.415).

Hai bàn còn lại của Hoàng Thị Bảo Trâm và Nguyễn Thị Mai Hưng đều hòa. Với kết quả này, ĐT cờ vua nữ Việt Nam tạm xếp hạng 17 sau 8 vòng đấu. Đối thủ của các nữ kỳ thủ Việt Nam ở vòng 9 là chủ nhà Georgia 3.

MỚI - NÓNG