Cặp đôi trộm hơn chục xe máy tại khu chung cư, trung tâm thương mại

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh Công an TP Hà Nội.
Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh Công an TP Hà Nội.
TPO - Khi phát hiện tài sản sơ hở, Xuyên có nhiệm vụ cảnh giới còn Việt sẽ trực tiếp dùng vam phá khóa lấy trộm.

Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Quang Việt (SN 1988, trú huyện Phúc Thọ) và Nguyễn Thị Xuyên (SN 1988, trú huyện Hoài Đức) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, cuối tháng 3/2020, Công an phường Cầu Diễn phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ kiểm tra hành chính đôi nam nữ có biểu hiện nghi vấn phát hiện hai chiếc vam phá khóa và không xuất trình được giấy tờ liên quan đến chiếc xe.

Sau khi đưa về trụ sở, hai người này khai nhận đang đi lang thang trộm cắp tài sản. Xuyên có nhiệm vụ cảnh giới còn Việt dùng vam phá khóa lấy trộm xe máy đem bán lấy tiền tiêu xài.

Các đối tượng cũng khai nhận thực hiện 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố. Điều đáng nói, trong số các vụ trộm cắp xe máy trên có nhiều vụ xảy ra tại các khu chung cư, trung tâm thương mại.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG