Bị phát hiện đang trộm cắp, gã đàn ông giết chết thiếu nữ 16 tuổi

Đối tượng Mười
Đối tượng Mười
TPO - Sau khi sát hại nữ gia chủ vì bị phát hiện đang trộm cắp trong phòng trọ, Mười tìm đường sang Campuchia không thành nên lẩn trốn ở Đắc Lắc và nhanh chóng bị bắt.

Ngày 15/4 Công an tỉnh Đồng Nai thông tin đã bắt và di lý Đậu Đức Mười (SN 1989, ngụ ở xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) từ tỉnh Đắc Lắc về Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Mười là nghi phạm trong vụ sát hại nữ công nhân 16 tuổi tại một phòng trọ ở phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Theo điều tra, vào lúc 3 giờ 45 phút, ngày 9/4, Mười đột nhập vào phòng trọ của chị Phạm Thị Bình Minh (SN 2004, quê tỉnh Thừa Thiên -Huế) - là công nhân đang  ở trọ tại tổ 17, khu phố 8 A, phường Long Bình, TP Biên Hòa  để trộm cắp tài sản.

Khi bị nữ gia chủ phát hiện, Mười đã giằng con dao chị Minh đang cầm trên tay rồi đâm liên tiếp 3 nhát vào vùng ngực, tay và cằm làm nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, Mười cướp 1 điện thoại di động hiệu Oppo của chị Minh, đi bộ về phòng trọ ở tổ 2, khu phố 3, phường Long Bình rồi  tìm cách  bỏ trốn.

 Một số người dân nghe tiếng chị Minh tri hô đã chạy đến phát hiện và đưa chị Minh vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng.

 Đến 8h, ngày 9/4, Mười trả phòng trọ rồi  đón xe tải chạy theo hướng Quốc lộ 20 đi Định Quán- Tân Phú. Đến đây, đối tượng tiếp tục đón 1 xe tải khác di chuyển về hướng huyện Di Linh (Lâm Đồng) rồi sang TP.Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) lẩn trốn.

Đến rạng sáng ngày 11/4, đối tượng Mười tiếp tục đón 1 xe tải qua một cửa khẩu biên giới thuộc huyện Đức Min (Đắc Nông) để qua biên giới Campuchia. Tuy nhiên khi đến đây, đối tượng phát hiện cửa khẩu đóng cửa và có nhiều lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra nghiêm ngặt phòng chống dịch COVID- 19, nên đón xe đò quay lại TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) để lấn trốn.

 Sau 5 ngày điều tra và được sự hỗ trợ của Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an; Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng); Công an huyện Đắc Min (Đắc Nông) và Công an tỉnh Đắc Lắc, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được đối tượng Mười khi đang lẩn trốn tại phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc. Nghi can này cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Được biết, Đậu Đức Mười là đối tượng trộm chuyên nghiệp, sống lang thang, không có nơi ở ổn định, có 3 tiền án trộm cắp tài sản. Mười vừa mới ra tù vào ngày 25/3. Đối tượng khai đã ném chiếc điện thoại cướp của nạn nhân xuống sông Đồng Nai để phi tang.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.