Cao huyết áp nguy hiểm cho phụ nữ hơn nam giới

Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ tại Trung tâm Y tế Wake Forest Baptist bang Bắc Carolina cho thấy chứng cao huyết áp gây nguy hiểm cho nữ giới hơn đàn ông, đặc biệt liên quan đến nguy cơ bệnh mạch máu.
Cao huyết áp nguy hiểm cho phụ nữ hơn nam giới ảnh 1

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát trên 100 người cả nam lẫn nữ trên 53 tuổi chưa từng được điều trị cao huyết áp. Những người tham gia khảo sát được xem là lành mạnh sau hàng loạt xét nghiệm chuyên môn để cho thấy họ có bị bệnh về tim mạch dẫn đến huyết áp tăng cao hay không. Xét nghiệm bao gồm số đo các đặc trưng về động lực máu và hoạt động của các hormone của cơ chế gây cao huyết áp chung cho cả nam và nữ.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng quan sát những khác biệt về sinh lý học của riêng hệ tim mạch nữ giới, kể cả mức độ và loại hình của các hormone liên quan đến việc điều chỉnh huyết áp. Các nhà khoa học nói rằng những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến sự tăng nặng và tần suất bệnh tim.

Đặc biệt, nhóm nghiên cứu phát hiện rằng nữ giới có nguy cơ bệnh mạch máu cao hơn từ 30% - 40% so với nam giới có số đo cao huyết áp tương đương. GS Ferrario nhận định: “Phát hiện của chúng tôi đề xuất nhu cầu hiểu biết rõ hơn về tiến trình cao huyết áp ở nữ giới nhằm đạt tới hiệu quả điều trị tối ưu.”

Theo Thanh niên
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.