Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả

Lực lượng hải quan Quảng Trị kiểm tra lô tang vật rượu ngoại nhập lậu. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
Lực lượng hải quan Quảng Trị kiểm tra lô tang vật rượu ngoại nhập lậu. Ảnh: Tuấn Nguyễn.
TP - Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các đơn vị, địa phương phải xây dựng các kế hoạch chuyên đề đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm tại địa bàn lĩnh vực quản lý để tổ chức phát hiện, phối hợp đánh trúng đối tượng đầu nậu, đầu sỏ...

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, thuộc Tổng cục Hải quan (TCHQ), ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã yêu cầu TCHQ chỉ đạo lực lượng kiểm soát hải quan bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Ban chỉ đạo 138/CP, Bộ Tài chính..., tăng cường triển khai hiệu quả hàng loạt giải pháp chống buôn lậu nhằm đấu tranh triệt để đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng qua biên giới, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa, hạn chế phát sinh tội phạm trong lĩnh vực này.

10 tháng đầu năm 2017, vấn nạn buôn lậu và buôn bán hàng giả vẫn diễn ra khá nóng. Theo cơ quan chức năng, có dấu hiệu các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thường xuyên có sự dịch chuyển hàng hóa nghi vấn qua lại giữa các cảng. Các đối tượng còn gian lận trong việc nhập-xuất kho ngoại quan tái xuất đi các cửa  khẩu biên giới phía Bắc. Ngoài ra, tội phạm còn lợi dụng chính sách hàng quá cảnh để khai báo sai, trong quá trình vận chuyển sẽ rút hàng ra tiêu thụ tại Việt Nam hoặc thẩm lậu ngược vào Việt Nam qua đường mòn biên giới.

Mặt hàng buôn lậu nhiều nhất trong năm qua chủ yếu là điện thoại di động, xì gà, lá khô chứa chất ma túy và chất hướng thần; mặt hàng thuộc danh mục CITES (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp) như ngà voi cất giấu trong các hộp gỗ đóng trong container khai báo là gỗ xẻ hộp nhập khẩu từ châu Phi...

Ban chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) cho hay, 10 tháng đầu năm 2017 đã phát hiện, xử lý trên 181.000 vụ việc vi phạm (tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2016); thu ngân sách Nhà nước đạt gần 19.000 tỷ đồng; khởi tố trên 1.600 vụ vi phạm, hơn 2.000 đối tượng.

Hiện BCĐ 389 quốc gia chỉ đạo sát sao các đơn vị, địa phương tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán; xây dựng các kế hoạch chuyên đề đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm tại địa bàn lĩnh vực quản lý để tổ chức phát hiện, phối hợp đánh trúng đối tượng đầu nậu, đầu sỏ. Trong đó, BCĐ 389 quốc gia lưu ý các đơn vị cần đặc biệt lưu ý quản lý, kiểm soát chặt chẽ đối với hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng hóa có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng…

Đồng thời, BCĐ 389 quốc gia cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức các lực lượng chức năng từ Trung ương đến các địa phương; khen thưởng, động viên, nêu gương kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích.

10 tháng qua, lực lượng kiểm soát hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hơn 12.500 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính trên 536.000 triệu đồng. Hải quan khởi tố án hình sự 41 vụ, chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 46 vụ, thu ngân sách nhà nước đạt 291.639 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.