Cao Bằng: Quyết tâm thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trước Tết Nguyên đán 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 13/12, ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng, chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Cao Bằng coi đây là một trong những biện pháp giúp dân giảm nghèo bền vững.

Theo báo cáo, đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2023”, có 5.250 hộ được hỗ trợ (100 nhà lắp ghép, 2.805 nhà làm mới cùng nhiều sửa chữa khác. Đến tháng 11/2022, có 3.038 nhà ở hoàn thành xây dựng (20 nhà lắp ghép, 1.814 nhà xây mới, 350 nhà sửa chữa từ 1 - 2 tiêu chí cứng, 854 nhà sửa chữa cả 3 tiêu chí cứng); 97 hộ đã được hỗ trợ theo mức quy định tại Nghị quyết số 64/2022/HĐND…

Cao Bằng: Quyết tâm thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trước Tết Nguyên đán 2023 ảnh 1

Quang cảnh cuộc họp ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng -Ảnh: CB

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp khó khăn như: một số địa phương chưa lập hồ sơ hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, một số đã thực hiện nhưng chưa đầy đủ; một số cán bộ chuyên môn còn yếu kém. Nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn, quãng đường vận chuyển vật liệu gặp trắc trở, không có nhân lực…

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, đưa ra các giải pháp thực hiện giải ngân hỗ trợ các hộ đã hoàn thành xây dựng nhà ở; huy động cân đối các nguồn vốn hỗ trợ; hỗ trợ những huyện khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; xử lý dứt điểm các hộ được hỗ trợ theo mức quy định tại theo Nghị quyết số 56/2021/HĐND trong tháng 12/2022; tạm ứng cho đối tượng người có công đã hoàn thành xây nhà; cân đối tỷ lệ giải ngân giữa đối tượng người có công và hộ nghèo…

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê nhấn mạnh: Tỉnh quyết tâm giải ngân vốn hỗ trợ số nhà đã hoàn thiện xây mới, sửa chữa theo Đề án hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được phê duyệt xong trước Tết Nguyên đán 2023; phân loại đối tượng làm xong nhà để ưu tiên hỗ trợ trước. Phấn đấu giải ngân hỗ trợ ở tất cả các huyện, thống nhất làm mẫu trước sau đó triển khai ở những đơn vị còn lại.

MỚI - NÓNG