Cảnh sát tóm gọn 20 đối tượng ‘đất tặc’ cùng nhiều phương tiện liên quan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) bắt quả tang 20 đối tượng cùng nhiều phương tiện có hành vi khai thác đất trái phép tại Thái Nguyên.

Ngày 4/11, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường vừa phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động khám phá thành công Chuyên án 905C, bắt giữ hàng chục đối tượng cùng phương tiện có hành vi khai thác khoáng sản (đất) trái phép tại xóm Thống Thượng, xã Minh Đức, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Cảnh sát tóm gọn 20 đối tượng ‘đất tặc’ cùng nhiều phương tiện liên quan ảnh 1

Hiện trường vụ khai thác đất trái phép.

Cùng với việc bắt giữ 20 đối tượng liên quan, Ban Chuyên án đã thu giữ 3 máy xúc, 10 xe ô tô chở đất cùng nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến việc tổ chức khai thác khoáng sản trái phép.

Cơ quan công an cho biết, các đối tượng khai thác đất và chuyển đi tiêu thụ tại Dự án san lấp tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thái Nguyên.

Bước đầu nhận định các đối tượng có dấu hiệu vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên được quy định tại Điều 227, Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Để phá thành công bước đầu chuyên án này, cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì theo dõi và lên kế hoạch đấu tranh, phá án từ nhiều tháng trước.

Tuy nhiên, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi, chuyên hoạt động vào ban đêm và có sự cảnh giới của nhiều đối tượng nên việc phá án gặp nhiều khó khăn.

Hiện Cục Cảnh sát PCTP về môi trường tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Công an tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị chức năng xác minh củng cố tài liệu chứng minh các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.