Hà Nội truy quét taxi, xe khách vi phạm:

Cảnh sát rút đi, taxi lại vây kín

Taxi “bịt kín” đường Giải Phóng đoạn trước cổng BV Bạch Mai sáng 17/3. Ảnh: Anh Trọng
Taxi “bịt kín” đường Giải Phóng đoạn trước cổng BV Bạch Mai sáng 17/3. Ảnh: Anh Trọng
TP - Phòng CSGT- Công an thành phố Hà Nội, đang ra quân xử lý taxi, xe khách vi phạm, chủ yếu là các bến xe, ga tàu, cổng bệnh viện… Chỉ hơn 1 tuần đã có gần 1.000 taxi, xe khách bị xử lý, tuy nhiên, sau khi CSGT làm nhiệm vụ rút đi, vi phạm lại tiếp diễn.

Giờ cao điểm sáng qua (17/3), một tổ CSGT chốt trực trước cổng Bệnh viện Bạch Mai. Ngoài phân luồng, đảm bảo giao thông, tổ công tác còn có nhiệm vụ xử lý xe taxi vi phạm về dừng đỗ.

Gần 30 phút quan sát, chúng tôi ghi nhận, giao thông tại đây được đảm bảo, đặc biệt rất ít taxi dừng đỗ sai quy định. Tuy nhiên, thời điểm sau 9h, khi tổ CSGT rút đi, đường Giải Phóng đoạn trước cổng Bệnh viện Bạch Mai trở nên hỗn loạn. Nguyên nhân chính là do trước cổng bệnh viện này có trên 30 taxi vây kín, các dòng phương tiện, trong đó có xe buýt lưu thông trên đường Giải Phóng theo hướng hầm Kim Liên - Pháp Vân đến đây không thể chuyển bánh.

Thời điểm 10h10, đường Giải Phóng chiều Kim Liên - Pháp Vân có 3 làn đường dành cho xe cơ giới, nhưng taxi dừng đỗ bắt khách đứng thành 5 hàng dài. Một số xe taxi mang thương hiệu Bảo Việt, taxiNET, Ba Sao… còn đỗ cố định, thậm chí để khách mở cửa trao đổi, thỏa thuận giá. Khoảng 10 h, Đội CSGT số 4 cử tổ công tác, do trung tá Trần Xuân Ước làm tổ trưởng, ra đảm bảo trật tự. Tổ công tác đã xử lý 6 trường hợp vi phạm.

Lý giải nguyên nhân vi phạm, tài xế Đặng Quốc Cẩm, lái xe hãng taxi Ba Sao, cho rằng, xe chở bệnh nhân, nhưng bệnh viện không cho vào cổng, nếu không cho xuống đường thì tài xế biết đổ bệnh nhân ở đâu? “Bị phạt vì lỗi dừng đỗ không đúng quy định theo biển báo thì chúng tôi phải chấp hành, nhưng cũng mong cơ quan quản lý nhà nước là Sở GTVT và các bệnh viện hiểu được thực tế trên, từ đó phối hợp tạo cho taxi một sảnh để đón trả khách, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân”, tài xế Cẩm kiến nghị.

Tình trạng CSGT rút đi, taxi lại vây kín, gây ùn tắc giao thông cũng xảy ra tương tự với đường Ngọc Hồi đoạn trước bến xe Nước Ngầm, đường Phạm Hùng đoạn trước bến xe Mỹ Đình, đường Trần Phú đoạn trước Bệnh viện Xanh Pôn, đường Nguyễn Khoái đoạn trước bến xe Lương Yên…

Nhốt xe khách 8 lần vi phạm

Phòng CSGT – Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau hơn 1 tuần ra quân xử lý các phương tiện vi phạm, CSGT đã xử lý hơn 4.300 trường hợp, riêng taxi có 576 trường hợp, tạm giữ 3 phương tiện; xe khách có 377 trường hợp, tạm giữ 4 phương tiện. Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Dầu, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 14, trong số xe bị tạm giữ có xe khách 38B-00207 chạy tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh.

Trung tá Dầu cho biết, xe này thường xuyên chạy vòng vo trước bến xe Nước Ngầm bắt khách, nhiều khách vừa xuống taxi ngoài cổng bến đã bị đội quân “cò” mồi bao vây áp giải tới khu vực xe 38B-00207 chờ sẵn. Thậm chí, có hôm bị hành khách phản ứng, nhóm “cò” còn ngang nhiên tát cả khách.

Theo ông Dầu, riêng trong năm 2013 với lỗi dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định, Đội CSGT 14 đã xử lý vi phạm xe 38B-00207 tới 8 lần, lần nào bị xử lý xong, xe lại vẫn chạy, bắt khách trên đường.

Ngày 7/3, Đội CSGT số 14 phát hiện xe đón khách không đúng quy định tại khu vực bến xe Nước Ngầm. “Xe này còn không có sổ kiểm định an toàn kỹ thuật do bị công an địa phương khác giữ, nên chúng tôi quyết định giam giữ xe để chờ xử lý”, ông Dầu nói.

MỚI - NÓNG