Cảnh sát khống chế người đàn ông nghi ngáo đá bế con 'dạo phố' Hà Nội

TPO - Một người đàn ông bế theo cô con gái 4 tuổi có biểu hiện ngáo đá đi giữa phố Hà Nội bị cảnh sát khống chế.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 12/1, tại khu vực cầu Kim Đồng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện người đàn ông có biểu hiện ngáo đá đang bế một bé gái khoảng 4 tuổi đi lang thang trên đường.

Ngay sau đó, cảnh sát có mặt tại hiện trường thuyết phục người này nhưng bất thành nên phải khống chế để giải thoát cháu bé.

Bước đầu, người đàn ông được làm rõ là là Trần Văn N. (35 tuổi, ở xã An Hòa 2, huyện Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị), còn bé gái là con đẻ của người này. Sau khi khống chế đưa về trụ sở, người đàn ông vẫn chưa tỉnh táo trở lại bình thường.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo công an phường Giáp Bát cho biết, hiện đơn vị đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...