Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện

TPO - Tình huống giả định vụ cháy xảy ra tại cảng xăng dầu Bến Thủy (Nghệ An) và tại Bệnh viên Nhi Đồng Thành phố (TPHCM). Lực lượng cảnh sát chữa cháy đã huy động phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.
Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện ảnh 1

Sáng 3/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cảng xăng dầu Bến Thủy. Tình huống đặt ra, Tàu chở dầu mang số hiệu SG: 9716 tải trọng 1.000 tấn dầu vừa tiếp nhận xăng, dầu từ kho xăng dầu Bến Thủy tại khu vực cầu cảng. Trong lúc khởi động để rời cảng, tại khoang động cơ bị chập điện, gây cháy.

Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện ảnh 2

Do khu vực khoang động cơ kín, lực lượng chữa cháy tại chỗ khó tiếp cận gốc lửa, khói khí độc nhanh chóng bao phủ che khuất tầm nhìn, đám cháy nhanh chóng lan rộng gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng các thuyền viên trên tàu. Khi xảy ra sự cố cháy trên tàu có 15 thuyền viên và 1.000m3 dầu. Sau khi phát hiện cháy, nhiều thuyền viên mất bình tĩnh, xô đẩy, chen lấn nhau sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để chữa cháy.

Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện ảnh 3Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện ảnh 4

Hơn 250 người được huy động tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với nhiều phương tiện, trang thiết bị hiện đại.

Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện ảnh 5

Do hoảng loạn đã có 5 thuyền viên rơi xuống sông, 2 thuyền viên ngã va vào thành tàu và bị ngạt khói không thể di chuyển được cần phải có sự trợ giúp của lực lượng PCCC tại chỗ để đưa vào bờ an toàn.

Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện ảnh 6

Lực lượng chữa cháy được huy động tổng lực để dập lửa trên tàu.

Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện ảnh 7Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện ảnh 8

Nhân viên trên tàu nhanh chóng được đưa vào bờ.

Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện ảnh 9

Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Lực lượng chữa cháy tại chỗ gấp rút cứu 5 người rơi xuống sông, trong đó có cứu trực tiếp được 3 người, 2 người còn lại được hướng dẫn bơi vào bờ an toàn.

Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện ảnh 10

Giai đoạn 2: Đối với 10 người còn lại trên tàu tiếp tục chữa cháy thì đám cháy lan vào khu vực chứa bình gas mini ở khu vực bếp, nhiều tiếng nổ lớn vang lên làm cho 10 thuyền viên đang tham gia chữa cháy mất bình tĩnh, hoảng loạn nhảy xuống sông, trôi dạt ra xa. Lúc này, 2 ca nô và 2 xuồng cao su của lực lượng chức năng đã có mặt để ứng cứu, vớt trực tiếp được 8 người trực tiếp, 2 người chìm, buộc phải huy động thợ lặn cứu vớt.

Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện ảnh 11Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện ảnh 12

Những nhân viên của tàu nhảy xuống sông đều được lực lượng cứu hộ cứu nạn dùng ca nô, xuồng để cứu vớt thành công.

Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện ảnh 13

Nhân viên y tế có mặt kịp thời tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện ảnh 14
Giai đoạn 3: Sau khi cứu thành công 15 người trên tàu, toàn bộ các lực lượng, phương tiện được huy động tổng lực chữa cháy (trong thời gian cứu người, vẫn có lực lượng tiến hành chữa cháy song song).
Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện ảnh 15

Sau khoảng gần 1 giờ đồng hồ, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, sự kết hợp hiệu quả của các loại phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các lực lượng đã làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện ảnh 16

Cũng trong sáng 3/10, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM (PC07) Công an TPHCM tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Theo tình huống giả định, kho vật tư trang thiết bị ở khoa hồi sức sơ sinh tại tầng 3 của bệnh viện bị chập điện hệ thống máy lạnh gây ra cháy. Ảnh: M.N.

Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện ảnh 17

Nhận tin báo, Phòng PC07 điều động hàng chục phương tiện và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, hướng dẫn khoảng 500 người thoát nạn, đưa hơn 60 nạn nhân bị thương ra ngoài, chuyển vào bệnh viện điều trị. Ảnh: M.N.

Cảnh sát diễn tập chữa cháy và cứu hộ tại cảng xăng dầu và bệnh viện ảnh 18

Phát biểu tại buổi diễn tập, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, đây là dịp để các lực lượng kiểm tra, đánh giá toàn diện về phương tiện, sự phối hợp giữa các lực lượng trong việc đáp ứng yêu cầu sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Giám đốc Công an TPHCM cũng đề nghị Bệnh viện xây dựng, duy trì lực lượng PCCC tại chỗ đáp ứng yêu cầu đặc thù của cơ sở; phối hợp với Phòng PC07 tuyên truyền về PCCC đến nhân viên, thân nhân của bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện... Ảnh: M.N.

Tin liên quan