Cảnh sát biển vớt 2 thi thể vụ nổ tàu cá gần Phú Quốc

4 ngư dân bị thương được cảnh sát biển đưa vào Phú Quốc đêm 24/6. Ảnh: CSB.
4 ngư dân bị thương được cảnh sát biển đưa vào Phú Quốc đêm 24/6. Ảnh: CSB.
Sau hai ngày xảy ra vụ nổ máy tàu cá gần đảo Phú Quốc, cảnh sát biển đã vớt được hai thi thể. Người mất tích còn lại vẫn đang được tìm kiếm.

Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (đóng tại thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết, trưa 26/6, lực lượng cứu hộ đã vớt được hai thi thể tại khu vực tàu cá số hiệu CM-98984 TS bị nổ lốc máy.

Chủ tàu là ông Nguyễn Thanh Nhã (ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) đang cùng cảnh sát biển tìm kiếm ngư dân mất tích còn lại.

"Hai thi thể đang được đưa vào huyện Phú Quốc để nhận dạng, bàn giao cho người thân lo hậu sự", một cán bộ có trách nhiệm nói.

Trước đó, 19h15 ngày 24/6, Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được tin báo từ chính quyền huyện đảo Phú Quốc với nội dung tàu cá CM-98984 TS bị nổ lốc máy, vị trí gặp nạn cách đảo Hòn Thơm khoảng 12 hải lý.

Lúc xảy ra sự cố, trên tàu có 7 người, trong đó 3 người rơi xuống biển mất tích, 4 người bị thương nặng.

Cảnh sát biển vớt 2 thi thể vụ nổ tàu cá gần Phú Quốc ảnh 1

Các nạn nhân được cảnh sát biển đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: CSB.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 sau đó đã điều động tàu CSB 3008 và xuồng 505 đi làm nhiệm vụ cứu nạn trên biển, trong điều kiện đêm tối, tầm nhìn hạn chế, thời tiết phức tạp.

Đến 20h50 cùng ngày, xuồng 505 đã đưa được 4 người bị thương vào An Thới và sau đó chuyển họ đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc cấp cứu.

Hiện, 4 nạn nhân bị thương đã qua nguy hiểm, sức khỏe hồi phục dần.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG